Thứ năm, 25/04/2024 | 18:01
RSS

Gia đình ông Donald Trump đang tiêu tốn của New York mỗi ngày hơn 22 tỷ đồng

Thứ ba, 22/11/2016, 11:59 (GMT+7)

Mỗi ngày, thành phố New York phải dành ra ngân sách 1 triệu đô (hơn 22 tỷ VNĐ) chỉ để bảo vệ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và gia đình.

CNN đưa tin, 3 quan chức thành phố New York cho biết chi phí 1 triệu đô cũng sẽ chẳng nhẹ đi là bao dù cho ông Trump có chuyển đến Nhà Trắng vào tháng 1/2017 sau lễ nhậm chức. Lý do là vì vợ ông bà Melania Trump và con trai Barron 10 tuổi vẫn ở lại Tháp Trump tại Manhattan cho đến khi cậu bé hết năm học.

Khi vợ con còn ở đó, tổng thống tương lai chắc chắn sẽ quay về nhà thường xuyên. New York rất đau đầu và mệt mỏi vì việc bảo vệ Trump ở New York đặc biệt tốn kém do ông sống trong một khu vực dân cư đông đúc nhất của thành phố lớn nhất Mỹ

John Miller, Phó ủy viên tình báo và chống khủng bố thuộc sở cảnh sát New York (NYPD), cho hay: Bên cạnh số tiền trên, thành phố New York còn phải chi tiền cho cảnh sát để bảo vệ các 4 người con lớn và 8 người cháu của ông Trump, những người cũng đang được Mật vụ Mỹ bảo vệ.

Thị trưởng Bill de Blasio cho hay New York cần được hỗ trợ các chi phí trên, nhất là cho cảnh sát làm việc ngoài giờ. "Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu thảo luận với chính phủ liên bang về một số chi phí của NYPD mà chúng tôi đang gánh chịu", ông nói.

Dù bảo vệ tổng thống là nhiệm vụ chính của Mật vụ Mỹ, cơ quan hành pháp địa phương vẫn phải hỗ trợ họ, nhất là kiểm soát vấn đề đi lại của dân chúng.

Gia đình ông Donald Trump được cả mật cụ và cảnh sát New York bảo vệ gắt gao. Ảnh: Newmax

Gia đình ông Donald Trump được cả mật vụ và cảnh sát New York bảo vệ gắt gao. Ảnh: Newmax

Kể từ khi chủ nhân tháp Trump thắng cử cùng với thông tin ông sẽ bay qua lại giữa Nhà Trắng và tòa nhà này, lực lượng an ninh New York chắc chắn đã phải gồng mình thắt chặt an ninh hơn bao giờ hết. 

"Đây là một thách thức chưa từng có", William Bratton, cựu thanh tra cảnh sát New York, cho biết. Ông giải thích vì tháp Trump là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất thế giới cũng như thành phố thuộc hàng tấp nập nhất trên thế giới.

Trong khi nơi ở của các tổng thống Mỹ trước đây là những nơi dễ bảo vệ hơn thì tháp Trump lại là nơi ở của hàng trăm cư dân trong 263 căn hộ với khu văn phòng, mua sắm của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Tổng thống đắc cử Mỹ không rời khỏi tòa tháp của mình kể từ sau hôm 10/11. Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh của nước này luôn phải túc trực trong bối cảnh những người biểu tình tụ tập rất đông bên ngoài. Khoảng không phía trên được thiết lập thành vùng cấm bay ít nhất cho đến khi ông Trump nhậm chức. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.