Thứ năm, 25/04/2024 | 21:06
RSS

Quên rút khóa khi xuống xe, ô tô Vios 'biến mất' trong tích tắc

Chủ nhật, 22/09/2019, 16:44 (GMT+7)

Lợi dụng lúc chủ xe sơ hở không rút chìa khóa, tên trộm đã nhanh chóng lấy chiếc ôtô phóng đi.

Tên trộm 'sa lưới' sau 7 giờ lấy cắp ô tô
Hình ảnh vụ trộm được camera an ninh hộ dân gần đó ghi lại.

Ngày 21/9, trao đổi với Tri thức trực tuyến, đại diện Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dươngcho biết đơn vị này đang điều tra vụ trộm ôtô trước cửa hàng cơ khí ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên,.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/9, anh Phạm Quốc Khải (34 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển chiếc Toyota Vios biển số 93A-140.86 đến trước một công ty ở phường Khánh Bình. Khi vào làm việc, tài xế quên rút chìa khóa.

Sau đó, anh Khải nhìn ra ngoài đường thì phát hiện chiếc xe bị mất. Ngay sau đó anh đã trình báo cơ quan công an đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng mạng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Khải, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra và trích xuất camera an ninh của các hộ dân để nhận dạng người đàn ông trộm ôtô trước cửa hàng cơ khí ở phường Khánh Bình. Theo hình ảnh được camera ghi lại, một người đàn ông mặc quần đùi màu xanh, áo phông đen đi từ bên đường đã lái xe dời đi.

Khoảng 18h cùng ngày, công an phát hiện chiếc xe đang ở khu vực cầu vượt Sóng Thần, thị xã Dĩ An nên đã khống chế đối tượng điều khiển xe. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, quê Hậu Giang).

Tên trộm 'sa lưới' sau 7 giờ lấy cắp ô tô 2
Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Kiều.

Thắng khai nhận, vào khoảng 11h ngày 21/9, khi đang đi bộ đến đoạn đường ĐT 747B, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tên này nhìn thấy ôtô Toyota Vios biển số 93A-140.86 để bên đường, không có người trong coi. Thấy chìa khóa còn để trong xe, nam thanh niên lái ôtô rời đi.

Hiện Công an thị xã Tân Uyên đang tạm giữ Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN