Thứ năm, 25/04/2024 | 08:08
RSS

Quảng Ninh: Ghen tuông, chồng đánh chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ hai, 04/06/2018, 14:53 (GMT+7)

Sau khi ra tay sát hại vợ, người chồng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là người chồng ghen tuông nên đã hành động một cách rồ dại.

Quảng Ninh: Chồng đánh chết vợ do ghen tuông vô cớHiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 4/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Tiến Hồng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là chị Nguyễn Thị T. (49 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong). Nghi phạm gây ra cái chết cho bà T. được cơ quan chức năng xác định là Đỗ Văn Quyền (60 tuổi, trú tại cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 3/6. Vào khoảng thời gian trên, người con của bà T. phát hiện mẹ nằm bất động trên giường xung quanh có nhiều vết máu nên đã hô hào người dân đưa nạn nhân đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Vụ việc được người thân nhanh chóng thông báo cho chính quyền xã Hồng Phong. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an thị xã Đông Triều đến để điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Khi chúng tôi đến nơi, bà T. tử vong trên giường, xung quanh có nhiều vết máu vương vãi. Nghi ngờ bà T. tử vong do vật cứng đánh vào người”, vị đại diện Công an thị xã Đông Triều cho hay.

Tại thời điểm bà T. tử vong, người chồng là ông Đỗ Văn Quyền không có mặt tại nhà. Cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy người đàn ông này.

Đến buổi chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin người dân cung cấp về việc ông Quyền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể bà T. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho phía gia đình để tiến hành mai táng cho nạn nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tiến Hồng cho biết bà T., là người vợ thứ 2 của ông Quyền. Cả 2 có với nhau được 3 người con. Khoảng thời gian gần đây, do kinh tế khó khăn nên bà T. nhận việc nấu ăn ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Do cách nơi làm việc xa nên thỉnh thoảng bà T. vẫn ở lại nơi làm để nghỉ. Chính từ đây, giữa ông Quyền và bà T. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do ông Quyền nghi ngờ vợ có nhân tình bên ngoài.

“Có thể vì nguyên nhân này nên ông Quyền đã ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc cỏ tự tử. Ở địa phương, ông Quyền là người có tiền sử về bệnh thần kinh còn bà T. là người bình thường, hiền lành và không có điều tiếng gì. Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân địa phương hết sức bất ngờ”, ông Hồng cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Đông Triều và Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Nhiều trạm BOT sai vị trí, mong cử tri 'thông cảm'

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN