Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:37
RSS

Quảng Ninh: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' cạnh BOT Biên Cương

Thứ bảy, 02/03/2019, 08:30 (GMT+7)

Mới đây, khi đang lưu thông trên QL 18A, đoạn qua phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh người dân kinh hãi phát hiện mặt đường bất ngờ sụt lún tạo thành một "hố tử thần" gần 2m.

Quảng Ninh: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' cạnh BOT Biên Cương
'Hố tử thần' xuất hiện ngay giữa QL 18A. Ảnh Zing

Ngày 1/3, người dân lưu thông trên QL 18A đoạn qua BOT Biên Cương, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh kinh hãi chứng kiến mặt đường bất ngờ sụt lún tạo thành một "hố tử thần" lớn.

Theo đó, vị trí sụt lún nằm giữa QL hướng từ phía Cửa Ông về thành phố Hạ Long có đường kính khoảng 2m vào chiều sâu khoảng nửa mét.

Quảng Ninh: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' cạnh BOT Biên Cương
Mặt đường sụt lún tạo thành hình lòng chảo. Ảnh: TP

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã có mặt để phong toả đoạn đường và điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn.

Trao đổi trên VOV, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý kết cấu hạ tầng & ATGT, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nguyên nhân chính của sụt lún là nền đường bị nước ngầm rút vật liệu ra nên rỗng trong nền đường. Biện pháp xử lý là đào toàn bộ mặt đường bị hư hỏng, đổ bê tông lại và gia cố toàn bộ nền đường bên cạnh.

Quảng Ninh: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' cạnh BOT Biên Cương
Đoạn đường bị phong tỏa. Ảnh: PLVN 

Ông Nguyễn Văn Phúc cũng cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên khu vực này xảy ra tình trạng sụt lún, nguyên nhân là do những điều kiện địa chất đặc biệt của khu vực Cẩm Phả với nhiều mạch nước ngầm phía dưới.

Hiện Sở GTVT Quảng Ninh đã cử cán bộ chuyên môn cùng với UBND TP Cẩm Phả chỉ đạo đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần BOT Biên Cương khắc phục, sửa chữa đồng thời phân luồng đảm bảo giao thông cho các phương tiện qua lại.

Quảng Ninh: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' cạnh BOT Biên Cương
Hiện trượng sụt lún lan rộng lên vỉa hè. Ảnh: TP

Liên quan đến sự việc trên, đại diện chủ đầu tư BOT Biên Cương, đơn vị khai thác đoạn đường cho biết, đơn vị đã tiến hành đổ khoảng 80 khối bê tông xuống lỗ hổng để tạo áp lực và ngăn nứt thêm. Sau khi cào hết lớp vật liệu rời, đơn vị sẽ thảm bê tông nhựa, phục vụ giao thông trở lại.

 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN