Thứ năm, 25/04/2024 | 00:24
RSS

Quang Lê lần đầu thừa nhận hôn nhân đổ vỡ khi mới đôi mươi

Thứ bảy, 07/08/2021, 16:19 (GMT+7)

"Tôi đã lập gia đình, cưới vợ, tổ chức tiệc cưới đàng hoàng. Nhưng sau nhiều biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp, chúng tôi không đi chung đường nữa. Vợ cũ của tôi đang sống hạnh phúc tại Sài Gòn cùng gia đình và đã có 3, 4 người con”, Quang Lê lần đầu trải lòng.

Sự kiện:
Quang Lê

Quang Lê là cái tên không xa lạ với khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình. Anh ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt bài hát: Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Về đâu mái tóc người thương, Thương về miền Trung,... Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ vẫn thăng hoa trong sự nghiệp, có được lượng người hâm mộ khá đông đảo thế nhưng trái ngược lại, đời tư của Quang Lê có vẻ không mấy suôn sẻ. 

Nam ca sĩ từng có 2 mối tình khá rình rang: hẹn hò với Linda Vi Trâm Nguyễn - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006 và mối tình ồn ào với hot girl Thanh Bi. Từ cuộc tình ồn ào với Thanh Bi đến nay, nam ca sĩ có vẻ kín tiếng hơn về chuyện đời tư của mình.  

Đến giữa tháng 4/2021, bất ngờ hình ảnh Quang Lê bảnh bao trong bộ vest đứng cạnh cô gái trẻ mặc váy cưới khiến dấy lên tin đồn giọng ca “Đập vỡ cây đàn” bí mật kết hôn. Tuy nhiên, sau đó đại diện Quang Lê cho biết chú rể trong bức ảnh là con nuôi của nam ca sĩ.

Quang Lê lần đầu thừa nhận hôn nhân đổ vỡ khi mới đôi mươi

Ca sĩ Quang Lê lần đầu thừa nhận từng cưới vợ năm 22 tuổi

Mới đây, trong “Chuyện ngại nói với Xuân Lan”, Quang Lê trải lòng về hành trình sự nghiệp của mình và bất ngờ thừa nhận từng từng kết hôn năm 22 tuổi. Đây là một trong những lần hiếm hoi, nam ca sĩ nói về cuộc hôn nhân dang dở của tuổi trẻ. 

Giọng ca “Đập vỡ cây đàn” cho biết, mối lương duyên này nhờ vào sự mai mối của 2 bên gia đình. Cuộc hôn nhân đó được tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Đáng tiếc, sau nhiều biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp, cả hai không đi chung đường nữa. 

"Trong một lần tôi về Việt Nam thăm quê và ông bà ngoại thì được 2 gia đình giới thiệu. Qua tìm hiểu thời gian ngắn, chắc do nhiều tác động bên ngoài, do gia đình, tôi quyết định đồng ý lấy vợ. Khi ấy, tôi có nói với bố mẹ rằng không muốn lấy sớm thế, vì cũng chưa có sự nghiệp gì cả.

Đam mê hát quá lớn, tôi sẵn sàng bỏ mọi thứ, thậm chí sẵn sàng bỏ học. 22 tuổi tôi chưa nổi tiếng, chưa đi hát, nếu lấy vợ thì sẽ chùn chân, vấn đề tế nhị nữa là khán giả thường muốn ca sĩ là người độc thân, của họ mà thôi", nam ca sĩ kể.

Quang Lê lần đầu thừa nhận hôn nhân đổ vỡ khi mới đôi mươi

Khi buộc phải lựa chọn hoặc hạnh phúc gia đình hoặc sự nghiệp, anh đã chọn sự nghiệp nên cuộc hôn nhân tuổi đôi mươi nhanh chóng tan vỡ

Sau khi kết hôn, dù không muốn nhưng anh vẫn phải lựa chọn giữa gia đình ở Việt Nam và sự nghiệp ở hải ngoại. "Tôi đứng giữa sự lựa chọn hoặc hạnh phúc gia đình, hoặc sự nghiệp. Tôi cũng về Mỹ Yếu tố thời gian, khoảng cách... khiến cả hai dần xa. Tôi đã nhắn tin xin cô ấy cho mình thời gian để cho đam mê sự nghiệp. Thế nhưng, cô ấy không muốn chờ đợi nên chúng tôi đã quyết định chia tay”, anh chia sẻ.

Quang Lê cũng hé lộ, hiện tại, vợ cũ của anh đang sống hạnh phúc tại Sài Gòn cùng gia đình và đã có 3, 4 người con.

Cũng theo Quang Lê, thời gian qua, đặc biệt là hai năm gần đây, anh nghĩ mình đã lớn nên muốn lập gia đình, có con. Nhưng nhìn bạn bè đổ vỡ hôn nhân rất nhiều, anh không còn nghĩ tới việc lấy vợ nữa. "Tôi ý niệm rằng giờ có thương thì ở chung và sinh con. Đám cưới chỉ là nghi lễ, có ở được với nhau hay không là tình cảm trong tim", anh thổ lộ.

Quang Lê lần đầu thừa nhận hôn nhân đổ vỡ khi mới đôi mươi

Quang Lê tiết lộ nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi là một động lực để anh cố gắng trong sự nghiệp

Nói về sự nghiệp từ sau khi qua Mỹ, Quang Lê cho biết anh đã có khoảng thời gian lập nghiệp vất vả, phải kiếm sống bằng bán đồ điện máy. Sau đó, anh dần gây dựng được tên tuổi khi tham gia chương trình của Thúy Nga Paris. Đối với anh, bài hát định mệnh chính là “Sương trắng miền quê ngoại”.

Năm 2010, nam ca sĩ quyết định về nước hoạt động, tích cực làm chương trình riêng. Theo chia sẻ, chuỗi liveshow “Hát trên quê hương” của anh đầu tư tốn kém nên hầu như đều bị lỗ. "Trong đó, liveshow đầu tiên chi phí cao, lên tới hàng tỷ đồng, tiền bán vé của tôi không đủ bù lại", anh tiết lộ.

Tuy nhiên, Quang Lê cho rằng, ai làm liveshow cũng nợ, không ít thì nhiều. Lúc đầu, anh định không làm nhưng vẫn cố gắng. Tới giờ, anh đã hoàn thành 8 số liveshow “Hát trên quê hương”. Ngoài ra, một yếu tố động lực để anh làm chính là khi nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi. Anh muốn làm những sân khấu hoành tráng cho Phương Mỹ Chi có sân khấu để thể hiện tài năng của mình.

An Khánh
Theo GiadinhNet