Thứ năm, 28/03/2024 | 18:59
RSS

Quang Hải: ‘Chúng tôi sẽ hạn chế được sự nguy hiểm của Công Phượng’

Chủ nhật, 01/03/2020, 13:39 (GMT+7)

Đánh giá cao Công Phượng nhưng Quang Hải tự tin cùng các đồng đội hạn chế tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo TP HCM.

Vào lúc 16h30 chiều nay, trên sân vận động Thống Nhấ sẽ diễn ra trận Siêu Cup Việt Nam giữa Hà Nội FC và Á quân V.League CLB THCM, hai trong số những đội bóng gây chú ý nhiều nhất trong thời gian vừa.

Đội bóng của bầu Hiển đặt mục tiêu giành Cup để hoàn tất cú ăn ba của mùa giải 2019. Trong khi đó thầy trò HLV Chung Hae-seong cũng quyết tâm vượt qua nhà ĐKVĐ V.League để có được danh hiệu đầu tiên sau khi trở lại với sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Trước thềm trận đấu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đánh giá cao Công Phượng song tự tin cùng các đồng đội hạn chế được cựu tiền đạo phố Núi: “CLB TP.HCM là một đội bóng đồng đều với nhiều cầu thủ chất lượng. Bên cạnh đó, họ cũng có bổ sung những tân binh chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn…

Tôi nghĩ rằng với sự xuất hiện của Công Phượng, hàng công của CLB TPHCM sẽ trở nên rất mạnh. Tuy vậy, CLB Hà Nội vẫn sẽ tìm ra cách để hạn chế tối đa sự nguy hiểm mà Công Phượng mang lại”.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho NHM, BTC hạn chế mỗi đội chỉ được đăng kí một số lượng khán giả nhất định vào sân cổ vũ, nói về điều này Quang Hải chia sẻ: “Rõ ràng, việc phải đá trên sân không có khán giả là điều mà không ai mong muốn.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là mốt sự thiếu sót rất đáng tiếc với cả CLB TPHCM lẫn CLB Hà Nội bởi lẽ có sự cổ vũ của khán giả thì trận đấu sẽ có sự hấp dẫn hơn rất nhiều, các cầu thủ cũng có động lực thi đấu hơn. Tuy vậy, tôi cũng cho rằng cả 2 đội đều đã chuẩn bị tốt nhất trước bối cảnh này và sẽ quyết tâm để có được kết quả cao nhất” – Quang Hải chia sẻ thêm..

Đánh giá cao Công Phượng trước thềm trận Siêu Cup Việt Nam
Đánh giá cao Công Phượng trước thềm trận Siêu Cup Việt Nam

HLV Park Hang Seo hiện đã có mặt tại Việt Nam. Chiến lược gia Hàn Quốc cùng vợ bà Choi Sang A chỉ sinh hoạt ở khu vực căn hộ mà VFF bố trí đặt tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam. Tự động hạn chế tiếp xúc, như một phương án cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp, vị chiến lược gia sinh năm 1959 cũng hủy bỏ luôn kế hoạch di chuyển vào TP HCM để dự khán trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019. Không trực tiếp đến sân Thống Nhất, nhưng ông vẫn có thể theo dõi cuộc chạm trán này qua truyền hình. Màn so tài hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi đây là hai đội bóng dẫn đầu tại giải VĐQG năm 2019.

Cũng do tình hình dịch bệnh Covid-19, trận Siêu cúp quốc gia 2019 giữa CLB TP HCM - Hà Nội FC đã chẳng thể diễn ra vào ngày 07/02 theo dự kiến ban đầu, mà phải lùi sang ngày 01/03 trên sân Thống Nhất. Do lo ngại về dịch Covid-19 nên ban tổ chức đã quyết định hạn chế khán giả có mặt trên các khán đài để cố vũ cho hai đội bóng.

Trước đó, BTC đã tính đến phương cho 200 CĐV được vào sân theo dõi Siêu Cúp. Thế nhưng, trong buổi họp báo chiều nay 29/2, BTC thông báo chỉ có 80 CĐV may mắn được vào sân theo dõi trận cầu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN