Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:09
RSS

Quang Hải chỉ ra trận đấu then chốt của Việt Nam ở vòng loại World Cup

Thứ hai, 31/08/2020, 08:08 (GMT+7)

Theo tiền đạo của Hà Nội FC, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu trên sân khách ở vòng loại World Cup nên toàn đội cần phải cẩn trọng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vừa qua hàng loạt giải đấu quốc tế quan trọng của ĐT Việt Nam đều đã phải dời lịch sang năm 2021. Điều này mang tới cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều thách thức như lịch thi đấu dày đặc, xong cũng giúp chúng ta có được đội hình mạnh nhất ở các giải đấu này khi các cầu thủ gặp chấn thương sẽ kịp phục hồi.

Chia sẻ về việc này, tiền vệ Quang Hải cho biết: "Cả một năm không được tập trung, thi đấu nhiều cũng là điều tốt cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi vì trước đó đã thi đấu với mật độ quá dày. Bước sang năm 2021 với mật độ thi đấu như vậy thì chúng tôi cũng không quá lo lắng", theo Người đưa tin.

Theo tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, chúng ta phải cẩn trọng khi có 2 trận đấu trên sân khách ở 3 vòng đấu cuối.

“Tôi nghĩ chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng từng trận. Việt Nam có 2 trận đấu trên sân khách nên toàn đội cần phải cẩn trọng. Theo suy nghĩ của tôi, trận đấu then chốt nhất của Việt Nam là chuyến làm khách trên sân của Malaysia” - Quang Hải chia sẻ.

Tiền vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam cho biết đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đang tích cực tập luyện để lấy lại phong độ.

"Vừa qua, tôi gặp một số chấn thương và bị ốm. Hiện tại, tôi đã cảm thấy khỏe lại 100%. Tôi đang cố gắng tập luyện tích cực để các trận đấu sắp tới trong nước có thể lấy lại phong độ, thể lực và khi ĐTQG tập trung sẽ đáp ứng được yêu cầu của BHL".

Quang Hải chỉ ra trận đấu then chốt của Việt Nam ở vòng loại World Cup
Quang Hải thận trọng trước trận đấu với Malaysia

Theo lịch dự kiến theo FIFA Day's 2021, Việt Nam làm khách tại Malaysia vào ngày 22/3/2021, 30/5/2021 tiếp Indonesia trên sân nhà và sau đó làm khách của UAE.

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc).

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN