Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:15
RSS

Quảng Bình: Rủ nhau ra kênh tắm, 3 chị em ruột đuối nước thương tâm

Thứ ba, 25/06/2019, 10:06 (GMT+7)

Ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột trong một nhà tử vong.

Sáng ngày 25/6, trao đổi với PV Báo giao thông ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột trong một nhà tử vong.

Theo ông Hoàng, khoảng 17h chiều ngày hôm qua (24/6), 3 chị em ruột gồm: H. T. H (SN 2009), H. T. T. P. (SN 2011), H. V. H. (SN 2013) (cùng trú ở thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ra chơi trên kênh nước (kênh nước này chảy ra sông Gianh) sau nhà.

Đến tối cùng ngày, không thấy con về ăn cơm nên cả nhà tỏa ra đi tìm. Nghe một cháu gần nhà nói, lúc chiều thấy 3 chị em tắm ở kênh nước nên dân làng lặn xuống tìm kiếm thì phát hiện thi thể 3 cháu.

Quảng Bình: 3 chị em ruột tắm kênh sau nhà đuối nước thương tâmNgười dân dùng biện pháp dân gian để cứu, nhưng các em không qua khỏi - Ảnh người dân cung cấp.

Mặc dù đã được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, nhưng do phát hiện muộn nên 3 em nhỏ đã tử vong. Được biết, trong 3 em có hai em gái (một em sinh năm 2009 đang học lớp 4, một em sinh năm 2011 đang học lớp 2); bé trai còn lại sinh năm 2013, năm nay sẽ bước vào lớp 1.

Ông Hoàng Văn Lý (bố 3 em nhỏ) cho Infonet biết, thời điểm 3 em bị đuối nước ông đang đi làm ở xã bên cạnh. Tối 24/6, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình, đồng thời hỗ trợ 3.000.000 đồng giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN