Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:30
RSS

Quảng Bình hư hỏng 1.900 nhà, thiệt hại 450 tỷ đồng do bão số 13

Thứ ba, 17/11/2020, 12:15 (GMT+7)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, tính đến chiều ngày 16/11, ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra đối với Quảng Bình là 450 tỷ đồng.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 13 mặc dù suy giảm cấp nhưng vẫn gây mưa to kèm gió lớn, gây nhiều thiệt hại tại Quảng Bình. Bão số 13 đã khiến 14 người bị thương khi tham gia gia cố, chằng chống nhà cửa, cơ quan công sở. Đặc biệt, sức gió rất mạnh của cơn bão đã khiến hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Theo báo giao thông trong đó, huyện Lệ Thủy 5, Tuyên Hóa 3, Quảng Trạch 2; Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn mỗi địa phương có 1 người và 1 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Quảng Bình hư hỏng 1.900 nhà, thiệt hại 450 tỷ do bão số 13
Điểm Trường tiểu học xã Quảng Minh A, TX. Ba Đồn bị tốc mái. Ảnh: Báo Giao thông

Về nhà ở, bão đã làm 1.900 nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, huyện Bố Trạch 1.197, Quảng Ninh 16, Quảng Trạch 88, Lệ Thủy 35, Tuyên Hóa 10 và thị xã Ba Đồn 666 nhà).

Bên cạnh đó, có 15 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, huyện Bố Trạch 13, Tuyên Hóa 1 và thị xã Ba Đồn 1). 10 nhà văn hóa cũng bị bão làm tốc mái và hư hỏng (huyện Bố Trạch 9 và thị xã Ba Đồn 1); 1 trạm y tế ở thị xã Ba Đồn bị tốc mái 50%.

Bão cũng làm 15 tàu đánh cá bị chìm và hư hỏng; hơn 1.000m kè ở huyện Quảng Trạch và 1.000m kè ở huyện Bố Trạch bị sạt lở; đập Hồ Khe Nậy thuộc thị xã Ba Đồn bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều đoàn công tác về cơ sở, các địa phương, khu vực xung yếu nắm bắt tình hình của dân và kiểm tra công tác ứng phó thiên tai, kịp thời đưa ra phương án chỉ đạo trong phòng chống, đối phó, khắc phục mưa bão, hạn chế thiệt hại, TTXVN đưa tin.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN