Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:25
RSS

Quân đội Syria đánh như vũ bão, khủng bố IS trọng thương "rụng lả tả"

Thứ năm, 16/02/2017, 14:56 (GMT+7)

Các đơn vị quân đội Syria đã tấn công dồn dập các trung tâm tập trung quân của IS ở một số thị trấn then chốt nằm ở phía đông Aleppo.

Sự kiện:

Ngày 15/2, quân đội Syria và lực lượng đồng minh tiếp tục hoạt động quân sự của họ tại các khu vực phía đông của căn cứ không quân chiến lược Kuweires ở tỉnh Aleppo, và đã quét sạch phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi 2 thị trấn.

"Các đơn vị quân đội Syria đã tấn công dồn dập các trung tâm tập trung quân của IS ở một số thị trấn then chốt nằm ở phía đông Aleppo. Tuy nhiên, họ đã gặp phải sự đáp trả quyết liệt của các tay súng cực đoan.

Quyết không để thua trong trận chiến này, binh sĩ quân chính phủ đã dồn sức chống lại chúng. Sau những cuộc đụng độ đầy cam go, và kéo dài hàng giờ, cuối cùng quân đội Syria đã tiêu diệt hàng chục phiến quân, giành lại quyền kiểm soát 2 thị trấn Rasm al-Kabir và Rasm al-Kama.

Quân đội Syria tổng tấn công IS ở Aleppo. Ảnh: Fars News Agency

Tuyến đường tiếp tế của những kẻ khủng bố từ Rasm al-Harmal đến Showailakh cũng đã bị binh sĩ Syria cắt đứt, sau khi họ đạt được bước tiến quan trọng ở Rasm al-Kabir", Farsnews dẫn một nguồn tin quân sự ngày 15/2 cho hay.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ chiến trường ở đông Aleppo, các đơn vị hậu cần của quân đội đang thiết lập vị trí của họ trong khu vực, binh sĩ quân chính phủ chuẩn bị tiếp tục chiến dịch quét sạch lực lượng Hồi giáo cực đoan ra khỏi thị trấn al-Mazboura, Tabara Mazi và Rasm al-Harmal.

Bên cạnh đó, hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 15/2, quân đội Syria tổng tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Hồ al-Assad, nguồn cung cấp nước chính cho thành phố Aleppo, từ tay phiến quân IS.

Lực lượng quân đội Syria ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Internet

Sau khi giải phóng các ngôi làng al-Moshrefeh, Bayjan và đồi Tal Bayjan ở phía đông nam thị trấn al-Bab, lực lượng chính phủ Damascus bắt đầu tấn công dồn dập nhằm vào các tuyến phòng thủ của tổ chức khủng bố IS nhằm giành lại quyền kiểm soát Hồ al-Assad, các ngôi làng xung quanh hồ và khu al-Khafseh.

Trong khi đó, binh sĩ Syria cũng tràn ngập các căn cứ của nhóm IS từ các thị trấn al-Oweisheh, Sarhan và tiến về khu vực Đông al-Khafseh ở phía đông Aleppo, buộc nhóm khủng bố phải rút khỏi nhiều ngôi làng.

“Phiến quân IS hứng chịu tổn thất nặng nề, trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh”, nguồn tin cho biết thêm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.