Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:49
RSS

Quân đội Syria cùng chiến đấu cơ Nga giáng đòn chí mạng, IS sắp mất thành cổ Palmyra

Thứ hai, 27/02/2017, 14:51 (GMT+7)

Các chiến đấu cơ Nga cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bật nhóm IS ra khỏi căn cứ tiền tuyến của chúng, đồng thời yểm trợ hỏa lực cho lực lượng chính phủ Damascus.

Sự kiện:

Sau khi quân đội Syria tiến sát đến chân dãy núi Jabbal Hayyal ngày 24/02/2017, các đơn vị vũ trang Syria tiến hành cuộc tấn công cao điểm dãy núi chiến lược trên chiến trường Palmyra ngày 26/02/2017.

Cao điểm này (được gọi là đồi 939,5) sau khi được giải phóng cho phép quân đội Syria khống chế hỏa lực trên khu vực Tam giác Palmyra (ngã ba Palmyra) trên vùng nông thôn phía tây nam thành phố Palmyra.

Cùng thời gian này, lực lượng vũ trang Syria tấn công giành được quyền kiểm soát khu vực mỏ đá phía tây bắc thành phố cổ Palmyra, hình thành thế gọng kìm tương tự như cuộc tấn công giành lại thành phố cổ Palmyra vào tháng 03/2016.

 Quân đội Syria điều binh, chuẩn bị đánh lớn tái chiếm thành cổ Palmyra. Ảnh: almasdarnews

Quân đội Syria quyết định tiến hành chiến dịch tái chiếm lại thành phố cổ. Chủ lực của chiến dịch này là quân đoàn tình nguyện số 5 do cố vấn Nga trực tiếp huấn luyện, sư đoàn tăng số 18, lực lượng an ninh Quân đội đơn vị  Al-Badia, chiến binh của bộ lạc Shaitat cùng với sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương NDF.

Một lực lượng dự bị chiến thuật đang được điều chuyển đến chiến trường để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào thành cố Palmyra.

Trước đó, quân đội Syria chính thức khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại thành phố cổ Palmyra từ tay nhóm khủng bố IS. Chiến dịch quân sự này do Quân đoàn số 5, Sư đoàn xe tăng 18, các chiến binh bộ lạc Shaitat cùng Lực lượng Quốc phòng (NDF),.... dẫn đầu.

Thành cổ Palmyra hoang tàn dưới sự kiểm soát của khủng bố IS. Ảnh: Internet

Trong diễn biến khác, ngày 26/2, lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng thêm hai ngôi làng Nbatah Kberah và Nbatah Sgerah ở vùng nông thôn phía đông Aleppo sau cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân IS. Như vậy, quân đội Syria chỉ còn cách khu vực do dân quân người Kurd "bạn bè" chiếm đóng có 8 cây số và sắp chặn đứng đà tiến của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xuống phía nam.

Trong khi đó, đụng độ giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria đã xảy ra  ở vùng ngoại ô thành phố al-Bab.

“Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã giết chết 22 binh sĩ Syria ở khu vực trong và xung quanh Tadef. Tuy nhiên, phóng viên chiến trường Yasha Yuseef nói với Al Masdar News rằng, con số thương vong này đã bị phóng đại”, nguồn tin cho hay.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.