Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:15
RSS

Quân đội Iraq chỉ mất một tuần để hất IS ra khỏi thành trì cuối cùng

Thứ hai, 28/08/2017, 06:58 (GMT+7)

Quân đội Iraq hiện đã kiểm soát 94% diện tích Tal Afar, nơi được coi là một trong những thành trì cuối cùng của IS ở miền Bắc Iraq, trong đó quốc kỳ Iraq đã được tung bay trên thành cổ Ottoman lịch sử.

Sự kiện:

Sau một tuần phát động chiến dịch quân sự, quân đội Iraq ngày 27/8 đã gần như giành lại toàn bộ TP Tal Afar sau khi đẩy các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi trung tâm thành phố của một trong những thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này ở Iraq.

Các lực lượng của Baghdad hiện đã kiểm soát 94% của thành phố chiến lược nói trên, trong đó quốc kỳ Iraq đã được tung bay trên thành cổ Ottoman lịch sử. Bước tiến đáng kể này đạt được sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến thắng hồi tháng 7 trước các tay súng IS ở TP Mosul, nơi IS tuyên bố thành lập "vương quốc" hồi năm 2014. 

Ăn mừng chiến thắng khủng bố IS tại thành phố Tal Afar. Ảnh: AFP

Ăn mừng chiến thắng khủng bố IS tại thành phố Tal Afar. Ảnh: AFP 

Chiến dịch giải phóng Tal Afar được phát động từ ngày 20/8 trong bối cảnh IS đang hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề tại cả hai chiến trường Iraq và Syria. Tham gia chiến dịch có các lực lượng quân đội, cảnh sát liên bang, chống khủng bố, và sự hỗ trợ của 20.000 binh sĩ thuộc nhóm bán quân sự Hashed Al Shaabi.

Các lực lượng này đánh vào thành phố Tal Afar từ ba hướng Tây, Nam và Đông Nam. Trong bài phát biểu tuyên bố bắt đầu chiến dịch, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cảnh báo rằng các tay súng IS "không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoặc bị giết". 

Trước khi chiến dịch tại Tal Afar kết thúc thắng lợi, các chỉ huy quân sự Mỹ và Iraq cho biết có tới 2.000 tay súng IS cố thủ tại Tal Afar và khoảng 3/4 lãnh thổ của thành phố này vẫn bị IS khống chế.

Quân đội Iraq trên chiến trường Tal-Afar. Ảnh: PressTV

Thị trấn Tal Afar giữ tầm quan trọng chiến lược, đóng vai trò là địa bàn kiểm soát một phần của tuyến đường giao thông kết nối Syria với thành phố Mosul, thành phố kinh tế, văn hóa và chính trị lớn thứ 2 của Iraq.

Cuộc chiến giành thị trấn Tal Afal đã buộc hàng nghìn người dân phải di tản, sống trong các trại tạm cư. Do tình trạng chiến tranh và không có nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, tình hình người dân rất khó khăn, không có lương thực đầy đủ, nước sạch và dịch vụ y tế cộng đồng.

Giải phóng được thị trấn Tal 'Afar, quân đội Iraq chuyển hướng tấn công đến các thị trấn chiến lược cuối cùng đang bị IS chiếm đóng là Al-Anbar và Salaheddine.

Iraq mở chiến dịch lớn tấn công IS ở phía Bắc Tikrit. Nguồn: Vietnam Plus

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.