Thứ năm, 25/04/2024 | 20:56
RSS

Quảng Trị: Công an xã hy sinh khi tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ

Chủ nhật, 18/10/2020, 12:07 (GMT+7)

Vào chiều 17/10 nhận thông tin có 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập mất tích, đoàn công tác gồm 7 người triển khai tìm kiếm thì có 1 đồng chí công an xã tử vong.

Trưa 18/10, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị xác nhận với báo NLĐ, thêm nhiều trường hợp mất tích được ghi nhận trên địa bàn. 

Theo ông Vân, thông tin sơ bộ ban đầu, vào chiều 17/10 nhận thông tin có 7 người đi làm rẫy, bị nước lũ cô lập mất tích. Ngay sau đó, đoàn công tác gồm 7 người triển khai tìm kiếm. Khi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì bị cuốn. Một thượng uý công an bị hy sinh. Hai người gồm Chủ tịch UBND xã Hướng Việt và 1 Phó bí thư Biên phòng tăng cường bị thương gãy chân. 4 người khác mất liên lạc. 

Ông Vân cho hay, hiện nay lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận với xã Hướng Việt, do sạt lở đất nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, ở khu vực xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá. Việc liên lạc cũng rất khó. 

Quảng Trị: Công an xã hy sinh khi tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ
Tình hình mưa lũ ở Quảng Trị hiện đang rất nguy hiểm. Ảnh: VNE

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Quảng Trị hiện có 2 vụ sạt lở nghiêm trọng. Tối 17/10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) cho báo Thanh Niên  biết, tại địa bàn thôn Tà Rùng (xã Húc, H.Hướng Hóa) đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi 1 ngôi nhà dân. Thời điểm xảy ra được xác định khoảng 17 giờ hôm 17/10.

Theo ông Tuấn, thông tin ban đầu cho biết tại thời điểm xảy ra lở đất, trong nhà có 6 người . Hiện 2 người đã tìm thấy thi thể là Hồ Thị An và Hồ Thị Hạnh (chưa rõ tuổi). Bên cạnh đó, lúc 1 giờ 5 phút sáng nay 18/10, 22 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp nạn do đất đá sạt lở vùi lấp. Hiện đã tìm thấy thi thể 4 chiến sĩ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN