Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:03
RSS

Quá khứ tai tiếng của đơn vị trả 10 tỷ mời Hồ Văn Cường về làm đại diện

Thứ ba, 12/10/2021, 14:40 (GMT+7)

Nha khoa H.H "ngỏ ý" muốn mời Hồ Văn Cường về làm đại sứ hình ảnh. Tuy nhiên, với những tai tiếng từng vướng phải trước đây, dư luận cho rằng đơn vị này chỉ "làm màu".

Chiều ngày 11/10, quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã chính thức giải quyết việc tiền cát xê cho Hồ Văn Cường và tặng thêm 500 triệu đồng cho gia đình nam ca sĩ. Hồ Văn Cường đã thông báo sẽ rời khỏi nhà, trao lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội trên Facebook và YouTube cũng như rời khỏi công ty quản lý.

Động thái này đã khiến dân tình lo cho chặng đường nghệ thuật sắp tới của ca sĩ trẻ. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, một phòng khám nha khoa tên H.H (thuộc công ty dược phẩm cùng tên) đã lên tiếng, "ngỏ ý" muốn mời Hồ Văn Cường về làm đại sứ hình ảnh.


Một phòng khám nha khoa ở Hà Nội có nhã ý mời Hồ Văn Cường làm đại diện. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, trên fanpage của công ty dược phẩm H.H (trụ sở tại Hà Nội) đã đăng tải dòng trạng thái: "Hân hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh. Cát xê 2 tỉ đồng/năm, hợp đồng 5 năm và thanh toán trước 1 năm ngay sau ký".

Bên cạnh đó, công ty này còn khẳng định sẽ trả giá cao hơn 1 tỉ đồng so với các hãng khác, nếu có dự định mời nam ca sĩ người Tiền Giang về làm nhân vật đại diện. Phía công ty chia sẻ, hoạt động trên xuất phát từ sự trân trọng và lòng yêu thương đối với con nuôi của Phi Nhung.

Người chủ của nhãn hàng thậm chí còn livestream (sau đó đã xóa) để bày tỏ quan điểm về việc này. Theo đó, chị thương cảm với hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, muốn nâng đỡ cho ca sĩ trẻ và cảm thấy việc "đuổi cùng diệt tận, thêu dệt hại đứa trẻ làm niềm vui cho người lớn" là không chấp nhận được. 

Thông tin này ngay sau khi được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện không ít ý kiến tranh cãi. Nhiều người người còn thắc mắc về việc làm của hãng dược phẩm này. Trên thực tế, hãng dược phẩm có ý định mời Hồ Văn Cường về làm đại diện đã từng vướng không ít thị phi.

Thông tin từ báo Dân Trí, vào năm 2018, phòng nha khoa này còn mời bà Thu Sao - "cô dâu 61 tuổi" về làm đại sứ. Thời điểm đó, sự việc này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ và cũng tạo ra những cuộc tranh cãi trái chiều.


"Cô dâu 61 tuổi" từng làm nhân vật đại diện cho phòng khám Nha khoa này. (Ảnh: Ngôi Sao)

Vào tháng 12/2019, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2246/QĐ - SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám Nha khoa quốc tế H.H (đóng tại quận Nam Từ Liêm).

Lý do của việc thu hồi là cơ sở này sử dụng nhân lực chưa được Sở Y tế phê duyệt trong công tác điều trị, thăm khám và thay đổi một số điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với với thời điểm thẩm định. 

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, phòng khám vẫn giữ bản giấy phép hoạt động số 721/HNO-GPHĐ (loại giấy phép đã quá hạn sử dụng). Đồng thời, nha khoa này vẫn phớt lờ quyết định của cơ quan chức năng và tiếp tục hoạt động lén, nhận khách thông qua fanpage và đường dây nóng. Ngay sau đó, phía quản lý thuộc phòng hành nghề Y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội phải tới tận nơi, yêu cầu đóng cửa.


Thông báo về việc thu hồi giấy phép hoạt động của Nha khoa H.H. Ảnh Tri Thức Trẻ.

Trong một bài viết vào ngày 28/10/2020, Tuổi trẻ và pháp luật cho biết trang fanpage của hãng dược này từng phát video trực tiếp với những lời lẽ miệt thị, sai lệch trong công tác chống lũ, nhận từ thiện tại huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Đỉnh điểm, vào ngày 24/10, bà H.H - CEO của công ty đã đến xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) làm từ thiện nhưng lại dùng một số lời lẽ không hay để nói về bà con địa phương khiến cho nhiều người bức xúc, bị tổn thương. Thậm chí, người này còn khẳng định rằng nước lũ ở Quảng Bình chỉ là "thêu dệt" để nhiều người đến ủng hộ. Ngay lập tức, cộng đồng mạng lên tiếng "tố" người này đang cố tình đi ngược chiều thông tin để câu like. 

Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã đăng tải thông tin đính chính về sự việc này. Đơn vị này cũng đề nghị mọi người không nên chia sẻ, nhấn "thích" những hình ảnh liên quan đến đoạn livestream của bà H.H.


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình lên tiếng về phát ngôn sai lệch của chủ phòng khám H.H. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong thời gian gần đây, không có nhiều thông tin về hoạt động của đơn vị này. Tuy nhiên, báo Vietnamnet cũng đưa tin cho biết hiện tại, ngoài kinh doanh phòng khám nha khoa thì phía công ty này còn sản xuất một số sản phẩm liên quan tới chăm sóc răng miệng.

Có 2 luồng ý kiến của cư dân mạng về vấn đề phòng khám Nha khoa Quốc tế H.H mời Hồ Văn Cường về làm đại diện thương hiệu. Một số người ủng hộ khi công ty này đã "dang tay" giúp đỡ nam ca sĩ. Tuy nhiên, đa số dân mạng lại cho rằng phòng khám này chỉ đang muốn lợi dụng scandal để thu lợi nhuận cho mình. 

HT
Theo Giáo dục & Thời đại