Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:48
RSS

Quá khứ bất hảo của nghi can cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Thứ tư, 09/10/2019, 20:14 (GMT+7)

Đối tượng Đinh Thanh Tùng, nghi can cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh từng khiến gia đình phải viết đơn ra công an phường, xin cho con mình đi học trường giáo dưỡng.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, chiều 9/10, ông Đinh Văn Th (SN 1961, trú tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) - bố của đối tượng Đinh Thanh Tùng cho báo giao thông biết: “Từ khi biết sự việc con trai gây ra, đến nay gia đình hết sức đau lòng, không thể ngờ con mình lại có thể làm chuyện dại dột như vậy”.

Theo ông Th, Tùng sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh. Mặc dù được gia đình quan tâm dạy bảo, nhưng đến năm lớp 9 thì bỏ học. Thấy con mình còn ít tuổi, lại hay giao du với các thành phần xã hội ông Th đã quyết định viết đơn ra công an phường, xin cho con mình đi học trường giáo dưỡng.

“Tôi nghĩ phải cách ly con ra khỏi đám bạn xã hội để nó sẽ bớt bị lôi kéo, dụ dỗ, nào ngờ đâu…”, ông Th nghẹn lời.

Ông Th cũng cho hay, khi ra khỏi trường giáo dưỡng, Tùng lại quen với một thành phần bất hảo ở khu vực phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều). Năm 2012, Tùng là đồng phạm, khi chở đối tượng này tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng. Tòa xử án, Tùng nhận hình phạt 2 năm tù. Đến 2014, do cải tạo tốt, Tùng được ra trại sớm nửa năm, lập gia đình rồi chuyển sang ở cùng nhà vợ tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Quá khứ bất hảo của nghi can cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh
Chân dung nghi phạm. Ảnh: Giao thông

Nói về công việc của con trai, ông Th cho biết, Tùng làm công việc tự do và gần như ở hẳn bên Hải Phòng, rất ít về thăm nhà. Cách đây khoảng 1 tháng, Tùng có về thăm bố me rồi gửi con ở đây chơi với ông bà nội, cho đến ngày xảy ra cơ sự.

Khi được hỏi về nguyên nhân Tùng gây ra vụ cướp tiệm vàng, ông Th phỏng đoán, có thể do gần đây, bên nhà vợ đang xây nhà nhưng Tùng không có tiền, sợ bị họ hàng bên vợ chê cười nên hành động dại dột.

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh được bà con khu phố đánh giá là hiền lành, hòa đồng và chưa từng mâu thuẫn với ai. Kẻ cướp tiệm vàng đánh rơi túi tiền khi bỏ chạy. Một phụ nữ từ tiệm vàng đã giằng được chiếc túi rồi chốt cửa.

Việc Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, ở khu phố số  An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) được xác định là nghi phạm cướp tiệm vàng Quảng Ninh khiến hàng xóm bất ngờ.

Người dân khu phố số 2 nói rằng căn nhà Tùng sinh sống nằm ở cuối ngõ 16, được xây lại cách đây khoảng 3 tháng. Đến nay, ngôi nhà sắp hoàn thiện. Khi phóng viên Zing.vn tìm đến, nơi đây chỉ có nhóm thợ đang làm việc.

Khi được hỏi về Tùng, nhiều người dân địa phương nhận xét thanh niên này là người hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. "Anh ta sống hòa đồng, hàng ngày gặp ai cũng chào hỏi", một phụ nữ nói và cho biết Tùng quê Quảng Ninh. Anh ta lấy vợ ở Hải Phòng và thường xuyên về sống ở nhà vợ.

"Không rõ nguyên nhân gì mà nó lại làm thế...", một người dân thắc mắc. Bà Trần Thị Mai Tuyết, Tổ trưởng khu phố, cũng xác nhận với Zing rằng Đinh Thanh Tùng không có hộ khẩu ở địa phương.

Theo thông báo của cảnh sát, khoảng 15h30, Tùng sử dụng súng ngắn khống chế hai phụ nữ trong tiệm vàng Lương Oanh ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để cướp khoảng 200 triệu đồng.

Trong lúc tẩu thoát, nghi phạm đánh rơi túi tiền cùng điện thoại di động. Một phụ nữ nhanh tay giằng được chiếc túi rồi bỏ chạy vào trong tiệm vàng.

Nghi phạm lúc này cầm súng bắn chỉ thiên để bỏ chạy thì bị một người điều khiển ôtô bán tải truy cản. Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không dám lại gần.

Kẻ gây án sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exiter (không biển kiểm soát) bỏ chạy về hướng Uông Bí. Từ chiếc điện thoại bỏ lại hiện trường, cảnh sát xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Đinh Thanh Tùng.

Nghi phạm mang theo súng nên cảnh sát đề nghị người dân không tự ý truy bắt. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về Đinh Thanh Tùng cần báo ngay của cơ quan công an gần nhất, hoặc Công an thị xã Đông Triều theo SĐT: 0911.460.266.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN