Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:45
RSS

Quá khứ bất hảo của kẻ cứa cổ, cướp xe máy của tài xế Grab

Thứ ba, 16/07/2019, 14:44 (GMT+7)

Liên quan đến nghi phạm ở Nghệ An cứa cổ, cướp xe máy của tài xế Grab, chính quyền địa phương đã thông tin về nhân thân của đối tượng này.

Quá khứ bất hảo của kẻ cứa cổ, cướp xe máy của tài xế Grab

Tạ Quang Ngọ tại cơ quan công an. Ảnh: NĐT

Ngày 16/7, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận trên Người đưa tin, nghi phạm ra tay cứa cổ tài xế GrabBike vào tối 10/7 tại quận Thủ Đức, TP.HCM là người trên địa phương. Danh tính đối tượng được xác định là Tạ Quang Ngọ (SN 1990) trú tại xóm Quyết Thắng, xã Tân An, huyện Tân Kỳ.

Theo ông Thìn, đối tượng là người nghiện ma túy lâu năm, nằm trong diện theo dõi của Ban công an xã. Ngọ vừa mới ra tù, sau khi về nhà được mấy ngày thì đã vào miền Nam.

Được biết, trước đó Ngọ từng thụ án tù ở Hà Nội do tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi trở về quê, do nghiện nặng nên Ngọ thường xuyên ăn trộm tài sản trong nhà và hàng xóm dùng để mua thuốc. Người bố đã báo cáo với Ban công an xã, tuy nhiên chưa kịp triệu tập thì y đã đi vào tỉnh Bình Dương.

Mới đây, công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Ngọ về hành vi “Cướp tài sản”.

Như đã đưa tin, 18h chiều 10/7 Ngọ đứng ven đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương gọi xe của ông Đinh Hoàng Mỹ (SN 1973, quê Phú Yên, đứng ven đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương gọi xe của ông Mỹ.

Sau đó, Ngọ yêu cầu tài xế chở về KCN Bình Chiểu gần cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi đi đến đoạn đường vắng, Ngọ đã dùng dao dọc giấy kề cổ, uy hiếp ông Mỹ. Nạn nhân thắng gấp để chạy thoát thân thì bị tên này cứa cổ ngã gục xuống đường. Sau khi gây án, Ngọ cướp xe máy của ông Mỹ rồi rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông Mỹ đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Ngọ chạy đến khu vực cây xăng Sài Gòn Nhỏ, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức gọi cho 1 người tên là Lò (chưa rõ lai lịch) bán xe lấy 6 triệu đồng. Ngọ dùng tiền này để mua ma tuý và tiêu xài.

Công an vào cuộc xác định Ngọ là nghi phạm nên truy bắt. Tìm tới nơi ở của Ngọ ở thì không ai biết đối tượng đi đâu. Chủ trọ cho biết, Ngọ còn nợ tiền trọ. Khi chủ trọ gọi điện, Ngọ nói sẽ thanh toán rồi cúp máy.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Ngọ có liên hệ với 1 người bạn làm phụ hồ tại 1 công trình xây dựng ở phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trinh sát công an tìm tới nơi bao vây, khống chế đối tượng Ngọ tại đây di lý về Công an quận Thủ Đức phục vụ việc điều tra. Đồng thời, công an cũng đã thu hồi chiếc xe máy Ngọ cướp được.

Tại cơ quan công an, Ngọ khai nhận làm nghề sơn nước nhưng bị thất nghiệp khoảng 2 tháng nay. Bản thân nghiện ma tuý và cần tiền để tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau đó, Ngọ lên kế hoạch và chuẩn bị 1 con dao rọc giấy, Ngọ nhắm tới cánh tài xế xe ôm để hành động.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN