Thứ năm, 25/04/2024 | 16:16
RSS

PV Trung Quốc tiếc khi U23 Trung Quốc không thể sớm gặp U23 Việt Nam

Thứ ba, 08/03/2022, 19:07 (GMT+7)

Phóng viên Hồ Diệu Hoa của Trung Quốc không khỏi tiếc nuối khi biết tin U23 Việt Nam chưa thể sớm đối đầu U23 Trung Quốc ở giải Dubai Cup 2022.

Giải Dubai Cup 2022 có sự góp mặt của 10 đội bóng bao gồm: U23 Nhật Bản U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc U23 Iraq, U23 Uzbekistan, U23 Ả Rập Xê Út, U23 Qatar, U23 Croatia và chủ nhà U23 UAE. Phóng viên Hồ Diệu Hoa tỏ ra rất hứng thú với giải đấu giao hữu này.

Cây viết người Trung Quốc chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc: "10 đội bóng tham dự Dubai Cup 2022 với mục đích là thử nghiệm các cầu thủ trẻ. U23 Việt Nam tất nhiên không nằm ngoài điều đó. U23 Việt Nam tham dự giải đấu này với mục tiêu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022. Do vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để họ cải thiện trình độ".

Phóng viên Hồ Diệu Hoa không khỏi tiếc nuối khi biết tin U23 Việt Nam chưa thể sớm đối đầu U23 Trung Quốc, khi lịch thi đấu mới được ban tổ chức thay đổi: "BTC của Dubai Cup từng sắp xếp U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam. Khi ấy tôi thực sự mong chờ cuộc tái đấu giữa hai đội bóng này. Tuy nhiên tôi không hiểu chính xác vì sao mọi thứ lại thay đổi sau đó.

Tôi lấy làm tiếc khi U23 Trung Quốc không thể gặp U23 Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, đối đầu U23 Việt Nam sẽ là cơ hội giúp U23 Trung Quốc cải thiện nhiều điều, tuy nhiên họ lại bỏ lỡ.

Xét về thực lực, tôi thấy trình độ các cầu thủ U23 Việt nhỉnh hơn so với U23 Trung Quốc. Ngoài ra, tôi thực sự mong muốn cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của mình tại sân chơi Dubai Cup".

PV Trung Quốc tiếc khi U23 Trung Quốc không thể gặp U23 Việt Nam
U23 Việt Nam so tài với nhiều đội bóng mạnh ở giải Dubai Cup 2022

Vừa qua tin đồn rằng LĐBĐ Trung Quốc bàn bạc với BTC Dubai Cup để giúp U23 Trung Quốc tránh gặp U23 Việt Nam. Phóng viên Hồ Diệu Hoa nêu quan điểm:  "Có lẽ LĐBĐ Trung Quốc cảm thấy việc thay đổi đối thủ sẽ giúp U23 Trung Quốc dễ thi đấu hơn. Chủ đề liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây vẫn còn rất nóng, do đó LĐBĐ Trung Quốc muốn tránh gây áp lực lên các cầu thủ trẻ.

U23 Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội thắng trận hơn khi gặp U23 Thái Lan thay vì đối đầu U23 Việt Nam. Tôi nghĩ ở Dubai Cup, U23 Thái Lan sẽ sử dụng một số cầu thủ từng tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022".

Về cơ hội của U23 Việt Nam tại sân chơi Dubai Cup, phóng viên Hồ Diệu dự đoán: "U23 Việt Nam gặp U23 Iraq và U23 Croatia, 2 đối thủ rất khó chơi. Xét về cơ hội giành điểm, có lẽ trận gặp U23 Iraq sẽ khả quan hơn dành cho U23 Việt Nam".

Giải U23 Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/3 đến 29/3 theo thể thức chia cặp đá play-off ở vòng 1 và vòng 2. Căn cứ kết quả của 2 vòng đấu nói trên, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để thi đấu vòng 3 cũng là vòng xác định thứ hạng chung cuộc. Như vậy, mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận tại giải bóng đá U23 quốc tế Dubai Cup 2022.

Theo lịch thi đấu được công bố mới đây, tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Iraq (23/3) và U23 Croatia (26/3). Trận gặp U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 23h, còn cuộc đụng độ với U23 Croatia diễn ra lúc 19h. Theo thể thức của Dubai Cup 2022, các đội được bốc thăm ngẫu nhiên để gặp nhau ở 2 lượt trận đầu tiên.

4 đội dẫn đầu sau 2 lượt trận đầu tiên sẽ gặp nhau (đội xếp thứ nhất sẽ chạm mặt đội đứng thứ hai, đội xếp thứ 3 gặp đội đứng thứ 4) để xác định thứ hạng chung cuộc. Nếu có kết quả tốt trước U23 Iraq và Croatia, U23 Việt Nam mới có thể bước vào trận đấu thứ ba. Đây là mục tiêu khó khăn bởi U23 Croatia và Iraq đều là những đối thủ mạnh.

Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn khi có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 chất lượng đến từ các khu vực khác nhau của châu Á và một khách mời đến từ châu Âu, gồm: chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Thái Lan và Việt Nam.
Các trận đấu tại giải quốc tế U23 Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là sân Dubai Police, sân The Sevens và sân Al Awir.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2022 và vòng 2 giải hạng Nhất 2022. Đây cũng là thời điểm tuyển Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cũng giống như các đợt tập trung song song 2 đội tuyển, HLV Park Hang Seo sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai đội tuyển, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong BHL hai đội tuyển nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn của hai đội.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại