Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:26
RSS

Phương pháp giúp phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong 'tích tắc'

Thứ sáu, 17/04/2020, 08:08 (GMT+7)

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ vừa phát triển thành công phương pháp xét nghiệm người nhiễm Covid-19 bằng đầu dò ADN, kết quả có trong thời gian ngắn.

Phương pháp giúp phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong 'tích tắc'
Các nhà khoa học tìm ra phương pháp mới phát hiện nhiễm Covid-19 nhanh hơn.

Theo thông tin trên SciTech Daily, hàng triệu người trên thế giới đã được xét nghiệm virus corona chủng mới (Sars-CoV-2). Phương pháp phổ biến là sử dụng bộ công cụ dựa trên phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Phương pháp này khuếch đại ARN virus corona từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để tìm kiếm chuỗi di truyền đặc trưng của virus. Tuy nhiên, xét nghiệm PCR đang có dấu hiệu quá tải trước diễn biến phức tạp của đại dịch và số lượng người cần xét nghiệm đang tăng lên quá nhanh, theo Chất lượng Việt Nam. 

Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đã phát triển thành công một phương pháp chẩn đoán nhanh mới có thể phát hiện chính xác ADN virus corona chỉ sau vài phút. Phương pháp này dựa trên kỹ thuật kép được gọi là hiệu ứng quang nhiệt plasmos (PPT) và cộng hưởng plasmon bề mặt cục bộ (LSPR), cho phép phát hiện sự tương tác giữa các phân tử trên về mặt cấu trúc nano kim loại.

Các nhà khoa học đã tạo ra các đầu dò ADN có khả năng nhận diện chính xác chuỗi ARN virus corona đặc trưng và gắn chúng vào các hạt nano vàng hai chiều (AuNIs). Khi các thành phần của bộ gene virus được thêm vào, ARN lập tức gắn vào các đầu dò bổ sung giống như quá trình đóng một chiếc khóa kéo.

Nhóm cũng sử dụng tia laser để làm nóng các hạt nano, khiến các chuỗi ARN không khớp nhau khó gắn vào đầu dò, làm giảm tỷ lệ xét nghiệm dương tính giả. Bằng cách này, các nhà nghiên cứu có thể phân biệt giữa virus corona chủng mới với họ hàng của nó như Sars-CoV-1. Xét nghiệm đã phát hiện lượng ARN virus rất nhỏ chỉ trong vài phút.

Theo thông tin mới nhất, tính đến ngày 17/4, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới ghi nhận 2.151.199 ca nhiễm ncoV và 143.725 người đã chết tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ. 541.501 người đã hồi phục.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 667.225 ca nhiễm và 32.686 ca tử vong. Nước này đã thực hiện hơn 3,4 triệu xét nghiệm nCoV, cao hơn bất kỳ quốc gia nào. New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận thêm 8.505 ca nhiễm, đưa số ca nhiễm tại bang lên 222.284, trong đó hơn 14.000 người đã chết. Trước đó một ngày, New York ghi nhận tới 11.571 ca nhiễm mới, Vnexpress đưa tin. 

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 4.289 ca nhiễm và 503 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 184.498 và 19.135, là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới. Chính quyền Madrid và Catalonia, hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, cho biết họ số người chết thực sự có thể cao hơn hàng nghìn người so với số được công bố.

Italy báo cáo 3.786 ca nhiễm mới, cao hơn so với mức thấp kỷ lục 2.667 ca hôm qua, nâng tổng số người nhiễm lên 168.941. Nước này cũng ghi nhận thêm 525 ca tử vong, thấp hơn mức 578 ca hôm qua, nâng tổng số người chết lên 22.170.

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất với 5.660 ca nhiễm và 362 ca tử vong. Indonesia hôm nay báo cáo thêm 380 ca nhiễm và 29 ca tử vong do nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.516 và 498, trở thành nước ghi nhận số người tử vong do nCoV cao nhất Đông Nam Á.  

Singapore ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục với 728 trường hợp, đưa số ca nhiễm lên 4.427. Số người chết tại Singapore không tăng trong 4 ngày qua.

Tại Việt Nam, tính đến 6h ngày 17/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV, 91 người đang điều trị, 177 người khỏi bệnh. Như vậy, 24 giờ qua không thêm ca nhiễm mới, sáu người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 268. Dự kiến hôm nay 14 người tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Với các ca đang điều trị, đa số sức khỏe ổn định. 14 ca xét nghiệm âm tính lần một, 19 ca âm tính lần hai.

Tình trạng của ba bệnh nhân nặng tốt lên. Trong đó, "bệnh nhân 20", 64 tuổi, hiện đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được. Ngày 16/4 bà đã nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt; không liệt, không phù, không sốt.

"Bệnh nhân 161", 88 tuổi, thở máy qua nội khí quản, khi gọi hỏi bà giao tiếp chậm, liệt nửa người trái. Bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu. Bà còn sốt từng cơn, tình trạng viêm xu hướng giảm.

"Bệnh nhân 91", 43 tuổi, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu tạm ổn, hình ảnh chụp X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN