Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:13
RSS

Phùng Văn Nhiên phủ nhận thông tin thử việc ở DNH Nam Định

Thứ tư, 25/03/2020, 14:52 (GMT+7)

Trước thông tin tái xuất trở lại trong màu áo DNH Nam Định, trung vệ Phùng Văn Nhiên đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cựu tuyển thủ quốc gia tập luyện tại CLB DNH Nam Định. Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định, Văn Nhiên đang thử việc và sẽ được HLV Nguyễn Văn Sỹ trọng dụng nếu khắc phục được hạn chế về thể lực, bởi đây là một cầu thủ có chuyên môn tốt.

Trước những thông tin trên, Phùng Văn Nhiên cho biết: “Tôi chỉ ra tập cùng các em cho vui thôi!”, Tintucvietnam dẫn lời cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam  Như vậy, cựu hậu vệ trái của ĐT Việt Nam sẽ không trở lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp như một số thông tin lan truyền trước đó.

Được biết, sau khi giải nghệ Văn Nhiên vẫn tham gia bóng đá phủi như một cách giải trí lành mạnh và đang có ý định đi học bằng huấn luyện viên trong thời gian tới. Phùng Văn Nhiên cho hay, anh muốn đóng góp vào công cuộc đào tạo bóng đá trẻ của Nam Định trong thời gian tới. 

Phùng Văn Nhiên phủ nhận việc thử việc ở DNH Nam Định
Phùng Văn Nhiên phủ nhận việc thử việc ở DNH Nam Định. Ảnh: Zing

Sau hai vòng đấu, dẫu đầu bảng xếp hạng V.League đang là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Sài FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận ra quân, tuy nhiên phố Núi đứng dưới đối thủ do thua kém chỉ số phụ.

Trong khi đó đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng, chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận đã qua, và dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là tiền đạo Xuân Nam của đội bóng Sài Thành với 3 bàn thắng sau hai vòng đấu.

Nam Định tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, với một chiến thắng và một trận thua, một sự khởi đầu chấp nhận được đối với đội bóng thành Nam. Việc hai vòng đấu đầu thi đấu không có khán giả cũng khiến cho nhiều CLB trong đó có Hà Nội FC, TP HCM, HAGL, Nam Định thất thu nguồn bán vé và hợp đồng quảng cáo... khiến nhiều CLB cảm thấy lo âu.

Mới đây, VPF ra thông báo, giải bóng đá V.League sẽ tiếp tục tạm hoãn cho tới ngày 15/4, bởi những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách chuyên môn, cho hay: "Nếu dịch Covid-19 lắng xuống trong thời gian tới thì chúng tôi tính phương án tổ chức thi đấu tại một số địa điểm tập trung. Làm sao cho các CLB có thể di chuyển bằng ô tô, hạn chế tối đa di chuyển bằng máy bay.

Điều quan trọng là các hoạt động chuyên môn cần được đảm bảo để các cầu thủ duy trì hoạt động thi đấu. Qua đó, họ đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất khi đội tuyển quốc gia tập trung trở lại, thực hiện các nhiệm vụ vào cuối năm nay".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN