Thứ năm, 18/04/2024 | 08:58
RSS

Phung phí cơ hội, U18 Việt Nam để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

Thứ ba, 13/08/2019, 21:33 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công thi đấu hết sức vô duyên, U18 Việt Nam đã để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc và đối diện nguy cơ sớm bị loại ở giải U18 năm nay.

Với mục tiêu giành chiến thắng đậm trước Thái Lan, qua đó duy trì cơ hội đi tiếp ở giải đấu năm nay, U18 Việt Nam dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và tìm đủ mọi cách uy hiếp cầu môn U18 Thái Lan với lối chơi máu lửa.

Thi đấu ép sân đối thủ song hàng thủ chắc chắn, chủ động áp sát của Thái Lan chưa cho phép thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn triển khai những pha tấn công như ý muốn.

Dù nắm giữ thế trận nhưng hàng công của đội bóng áo đỏ thiếu hẳn sự sắc xảo cần thiết trong khi đó hàng thủ Thái Lan cho thấy sự kỷ luật tốt và bẻ gãy hoàn toàn những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó đội bóng xứ chùa Vàng cũng tổ chức những đợt phản công nguy hiểm khiến khung thành của U22 Việt Nam nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động.

Tuy vậy hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 khi cả hai bên đều không thể tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được.

U18 Việt Nam đã để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc ở giải U18 ĐNA
U18 Việt Nam đã để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc ở giải U18 ĐNA. Ảnh: Internet

Hiệp hai cuả trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính hấp dẫn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng và quyết có bàn thắng để kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Nửa cuối hiệp hai, bóng chủ yếu lăn bên phía phần sân của U18 Thái Lan song hàng công của đội bóng áo đỏ không một lần tận dụng thành công dù có lúc đội chủ nhà đã ở rất gần bàn thắng.

Để Thái Lan cầm hòa ở lượt trận thứ 4, U18 Việt Nam có nguy cơ sớm dừng bước ở vòng bảng giải vô địch U18 Đông Nam Á năm nay trong khi đó Thái Lan chính thức bị loại khi chỉ có được 2 điểm sau 4 lượt trận.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN