Thứ ba, 23/04/2024 | 18:31
RSS

U18 Việt Nam-U18 Thái Lan: Thắng sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết

Thứ ba, 13/08/2019, 14:19 (GMT+7)

Thi đấu kém cỏi tại giải U18 ĐNA và ở lượt trận tối nay lại phải gặp U18 Việt Nam, người hâm mộ xứ chùa Vàng lo lắng đội nhà sẽ bị loại.

Vào tối nay lúc 19h30, U18 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 4 vòng bảng, giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á 2019 gặp kình địch Thái Lan. Trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ hai đội bóng.

Một chiến thắng sẽ giúp U18 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết, trong khi đó người Thái sẽ chính thức bị loại nếu không giành trọn vẹn 3 điểm ở cuộc đối đầu này. Trước trận đấu này, truyền thông Thái Lan lo lắng đội nhà sẽ không thể đánh bại U18 Việt Nam, bởi đội bóng trẻ tới từ xứ chùa Vàng đang thể hiện phong độ hết sức kém thuyết phục ở giải đấu năm nay.

"Lần đầu tiên sau 14 năm, U18 Thái Lan có hệ số -3 bàn tại vòng bảng giải đấu khu vực. Cơ hội đi tiếp của U18 Thái Lan là rất nhỏ khi ở 2 trận đấu còn lại "Voi chiến" phải thắng U18 Việt Nam và U18 Malaysia", tờ Siam Sport của Thái Lan viết.

Theo bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á 2019, ĐT U18 Thái Lan đã thua 2 hòa 1 và đứng cuối bảng B với chỉ 1 điểm. Trong khi đó, đội tuyển U18 Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng B với 6 điểm sau 3 lượt trận (bằng điểm song thua kém Malaysia ở chỉ số bàn thắng bại).

Người Thái lo đội nhà bị loại khỏi U18 ĐNA bởi chủ nhà Việt Nam
Người Thái lo đội nhà bị loại khỏi U18 ĐNA bởi chủ nhà Việt Nam. Ảnh: OXII

Dù có lợi thế lớn, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn rất tôn trọng đối thủ: "U18 Thái Lan chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận nhưng họ vẫn chơi rất tốt. Trong tất cả các trận đấu của họ, tôi thấy U18 Thái Lan tạo ra được nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được.

Như trận đấu với U18 Australia, ở 10 phút đầu hiệp hai tôi đã nghĩ U18 Thái Lan sẽ sớm ghi bàn tạo lợi thế. Nhưng có thể việc thể lực xuống quá nhanh khiến U18 Thái Lan không còn kiểm soát được trận đấu. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm, U18 Thái Lan là một đối thủ mạnh và U18 Việt Nam cần tôn trọng họ".

Dù có được đội hình mạnh nhất với cầu thủ từng thi đấu ở Đức nhưng lối chơi của U18 Thái Lan ở giải đấu năm nay khá rời rạc, thiếu kết dính và thiếu hẳn sự hiệu quả nơi hàng công. Hàng thủ lỏng lẻo, tranh chấp kém, thiếu tốc độ là điểm U18 Việt Nam có thể khai thác. 

Còn nhớ ở giải U19 quốc tế 2019 đầu năm nay, U19 tuyển chọn Việt Nam (có nhiều cầu thủ U18 hiện tại) đã thắng Thái Lan của HLV Sritharo ở chung kết. Đây cũng sẽ là lợi thế tâm lý không nhỏ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào trận so tài với người Thái tối nay.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN