Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:07
RSS

Phùng Khánh Linh: Nâng ngực để tôn trọng công việc và nghề nghiệp đang làm

Thứ hai, 14/05/2018, 12:14 (GMT+7)

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, Phùng Khánh Linh cho biết, nâng ngực là cách nữ ca sĩ tôn trọng công việc và nghề nghiệp mình đang làm.


Phùng Khánh Linh trở nên gợi cảm hơn sau khi dao kéo vòng 1.

Sở hữu giọng hát đầy nội lực nên dù ngoại hình "bé hạt tiêu", Phùng Khánh Linh vẫn gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và là một trong những thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong cuộc thi The Voice 2015. Đây cũng là bệ phóng giúp Phùng Khánh Linh tiến gần hơn với đam mê ca hát của mình.

Đến đầu 2018, Phùng Khánh Linh một lần nữa khiến khán giả bất ngờ và thổn thức với hit Hôm nay tôi buồn. Không chỉ dừng lại ở đó, cách đây vài ngày, Phùng Khánh Linh lại bất ngờ gây sốc khi thẳng thắn chia sẻ việc mình đã dao kéo vòng 1.

Mới đây, Phùng Khánh Linh đã có cuộc trò chuyện với Đời sống Plus về điều này.

- Vì sao Phùng Khánh Linh quyết định nâng ngực? Đây có phải là quyết định bộc phát của bạn không hay là đã có “lộ trình” từ trước?

Trước đây do không hề có vòng 1 nên tôi chỉ dám mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Điều đó cản trở cho tôi rất nhiều khi làm nghề. Và tôi sẽ không diễn được ở những chương trình lớn vì hình ảnh không phù hợp. Hơn nữa, tôi cũng luôn ao ước có vòng 1 đẹp để có thể mặc được những bộ váy gợi cảm. Đó chính là lý do tôi quyết định nâng ngực.

- Gia đình, bạn bè của Phùng Khánh Linh nói sao về quyết định này?

Mọi người đều rất ủng hộ tôi về sự thay đổi này và tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen về sự dũng cảm và can đảm để làm cho mình đẹp hơn.

- Sau phẫu thuật nâng ngực, cuộc sống của Phùng Khánh Linh có thay đổi nhiều không?

Sau khi nâng ngực, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Vì tôi có thể tự tin mặc những bộ váy mình yêu thích mà trước kia vì mặc cảm ngoại hình nên không dám mặc. Nó khiến bản thân tôi trở nên đẹp hơn và thích hợp đi diễn ở nhiều nơi hơn.

Nói chung hiện giờ tôi thật sự tự tin với sự thay đổi này. Đây là quyết định sáng suốt đối với cá nhân tôi, cũng là cách để tôn trọng công việc và nghề nghiệp mình đang làm, đó là ca hát và phải gắn liền với hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.


Trước khi dao kéo vòng 1, Phùng Khánh Linh thường khá tự ti về ngoại hình "bé hạt tiêu" của mình.

- “Lột xác” khỏi hình tượng “cô bé hạt tiêu” sang hình ảnh người phụ nữ quyến rũ. Phải chăng sắp tới, Phùng Khánh Linh sẽ có sự thay đổi chóng mặt về phong cách âm nhạc lẫn phong cách thời trang? 

Tôi vẫn sẽ dung hoà cả hai thứ. Âm nhạc thì sẽ lắng đọng hơn, nó sẽ đúng với con người mình, nội tâm hơn một chút.

Về phong cách ăn mặc thì tuỳ từng sự kiện, tôi sẽ ăn mặc phù hợp, ví dụ như diễn cho sinh viên hay học sinh thì vẫn sẽ mặc áo phông, những bộ váy tuổi teen để gần gũi với mọi người hơn. Và với cuộc sống đời thường thì tôi vẫn sẽ luôn mặc những bộ đồ khiến mình thoải mái nhất mà không phải là hở hang phản cảm.

- Nhiều người khi phẫu thuật thẩm mỹ họ luôn im lặng, thậm chí giấu nhẹm chuyện đó đi. Nhưng Phùng Khánh Linh lại không ngần ngại “khoe” với mọi người điều đó. Đây liệu có phải là một chiêu PR tên tuổi của bạn không?

Tôi làm thì nói là mình làm, còn việc công khai là để cho tất cả những người đang còn phân vân và tự ti sẽ tìm được 1 nơi tin tưởng để thực hiện và sẽ hiểu quy trình diễn ra như thế nào. Thực tế, phẫu thuật nâng ngực không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ và với công nghệ hiện đại, mọi thứ bây giờ khác với ngày trước rất nhiều.

Sau khi công khai, tôi đã nhận được rất nhiều inbox của các bạn gái cũng đang muốn thay đổi và cảm ơn tôi vì nhờ những chia sẻ của tôi  mà mọi người lại càng quyết tâm phẫu thuật vòng 1 hơn. Đây hoàn toàn không phải là 1 chiêu PR cho bản thân mà đó là những chia sẻ hết sức có tâm của tôi dành cho mọi người.

- Sau phẫu thuật nâng ngực, Phùng Khánh Linh có sợ người ta sẽ gọi mình là “gái hư” không?

Theo tôi hiểu, gái hư là những người không giữ gìn hình ảnh, sống buông thả, không đúng với thuần phong mỹ tục. Vậy tất cả những đặc điểm trên lại không phải là Linh rồi, mọi thứ đối với Linh đều rất vừa vặn.

Hơn nữa, tôi nâng ngực là để mình tự tin hơn, diện những bộ đồ fashion hơn. Vậy nên tôi cũng chọn size phù hợp với cơ thể chứ không quá to để nó tôn lên được hết nét đẹp của mình.

- Trong nhiều năm làm nghệ thuật, có bao giờ Phùng Khánh Linh gặp phải những lời mời gọi đầy “ẩn ý” hay những gợi ý đổi chác từ phía những đại gia không? Bạn xử lý sao về điều này?

Cá nhân tôi là một người sống cho bản thân nhiều hơn, thời gian rảnh thì tự tìm niềm vui bằng cách rủ bạn thân đi xem phim ăn tối, khi đi diễn thì hát xong là về nhà nghỉ ngơi luôn nên chưa từng gặp một sự việc phản cảm nào bao giờ.

Theo tôi nghĩ, bản thân mình sống thế nào thì cuộc đời mình sẽ trôi qua bình dị như thế. Hiện tại tôi chưa gặp những biến động mang tính chất tiêu cực, chỉ thấy mình cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn vì giờ đang bận đi diễn và quản lí kinh doanh

- Phùng Khánh Linh có sợ sau phẫu thuật nâng ngực, những đại gia thừa tiền lắm của sẽ hiểu lầm ý của bạn và đưa ra nhiều lời “mời gọi” hơn không?

Tôi chưa gặp nên không sợ điều gì cả (cười), mà có gặp tôi cũng sẽ quyết tâm né tránh thật mạnh, vì con người tôi chỉ toàn tâm toàn ý cho âm nhạc mà thôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị từ Phùng Khánh Linh!


Xem thêm MV Hôm nay tôi buồn - Phùng Khánh Linh.

Như Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN