Thứ tư, 24/04/2024 | 13:26
RSS

Phúc Tân (Hoàn Kiếm): Công trình 'khủng' xâm phạm hành lang sông Hồng

Thứ tư, 27/03/2019, 11:32 (GMT+7)

Nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang sông Hồng như số 113-115-117 phố Hàm Tử Quan (Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội) ngang nhiên tồn tại trước sự thờ ơ của cơ quan chức năng.

Theo đó, công trình số 113-115-117 Hàm Tử Quan được xây gộp từ 3 lô đất nhưng chỉ có một giấy phép cải tạo, sửa chữa có thời hạn số 162 thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích và bà Nguyễn Thị Nga.

Điều đáng nói là theo giấy phép cải tạo, sửa chữa do ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký, công trình 117 Hàm Tử Quan được cải tạo 3 tầng, gác lửng và tum thang với chiều cao đến trần tum thang là 15m. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát bằng mắt thường, có thể thấy công trình này được cơi nới chiều cao so với giấy phép được cấp.

Được biết, công trình này đã từng bị đình chỉ vì có nhiều dấu hiệu vi phạm và lấn chiếm ngõ đi chung. Tuy nhiên đến hiện tại, công trình này vẫn được hoàn thiện với chiều cao khủng 7 tầng 1 lửng, được xây dựng theo phần đất chữ L, mật độ xây dựng là 100%, phần ban công mặt sau của công trình còn xây trồi ra ngõ đi chung.

Một số người dân sống gần công trình cho biết: Đất này thuộc khu vực ngoài đê sông Hồng, thường chiều cao chỉ được cấp phép cao tối đa đến 4 tầng, muốn xin cao thêm cũng khó, đây là công trình có chiều đặc biệt nhất trong khu vực này.

Phúc Tân vi phạm trật tự xây dựngCông trình số 113-115-117 phố Hàm Tử Quan đã lên đến 7 tầng (Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) 

Theo tìm hiểu, trên địa bàn phường Phúc Tân không chỉ có riêng công trình số 113 - 115 - 117 Hàm Tử Quan có dấu hiệu vi phạm TTXD. Công trình số 13 – 15 đường Bảo Linh cũng đã từng bị cơ quan báo chí phản ánh về việc vi phạm TTXD, điều đặc biệt là công trình 13 – 15 đường Bảo Linh lại đối diện trụ sở UBND phường Phúc Tân. 

Tháng 4/2018 UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 553/UBND-VP về chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận, giao Chủ tịch UBND 18 phường: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đình chỉ tuyệt đối, giám sát chặt chẽ không để tiếp tục phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND quận, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm những vấn đề vượt quá thẩm quyền, những bất cập và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch theo quy định….

Mặc dù trong công văn 553/UBND-VP của UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo rất rõ về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhưng đến nay nhiều công trình vi phạm cũ và mới tại phường Phúc Tân vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để.

PV Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN