Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:26
RSS

Phú Yên: Sập giàn giáo khi đang trát tường, 4 người bị thương

Thứ sáu, 22/05/2020, 13:43 (GMT+7)

Thông tin ban đầu từ những người chứng kiến, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 22/5 tại công trình nhà ở trên đường D1 (phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sáng 22/5, một vụ sập giàn giáo công trình xây dựng nhà ở xảy ra tại phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Một số người chứng kiến sự việc kể trong khi bốn nhân công đang đứng trên giàn giáo ở tầng hai ngôi nhà để tô trát tường nhà thì giàn giáo đổ sập. Cả bốn người đều bị rơi xuống, bị thương.

Vụ tai nạn làm thợ xây Nguyễn Tài Sý (50 tuổi) bị gãy hở xương cánh tay và 2 cẳng tay, Trần Minh Phương (52 tuổi) bị nứt xương sườn số 2 và có vết thương ở đầu, Phan Ngọc Chỉnh (48 tuổi) có vết thương cột sống cổ (cả 3 người đều trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) và anh Nguyễn Bá Lương (49 tuổi, trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) bị vỡ xương gót. 

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động và xử lý theo quy định của pháp luật  

Phú Yên: Sập giàn giáo khi đang trát tường, 4 người bị thương
Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Lao Động

Bác sĩ Võ Chí Hậu - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên- cho Tuổi Trẻ biết: "Sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định sẽ chuyển đến các khoa điều trị chuyên sâu để điều trị tiếp theo. Với tình trạng chấn thương như hiện nay đa số bệnh nhân sẽ được chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương".

Mới đây, một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng đã xảy ra ở Đồng Nai. Tin ban đầu, chiều 14/5, trong lúc hàng chục công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng trong KCN Giang Điền (H.Trảng Bom-Đồng Nai) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập chôn vùi các công nhân lao động.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại một công trình đang thi công thuộc KCN Sonadezi Giang Điền. Vào thời điểm trên các cọc bê-tông bất ngờ rung lắc sau đó kéo sập toàn bộ bờ tường của công trình thi công.

Vụ việc khiến 8 công nhân tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương nặng, chôn vùi dưới đống đổ nát. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ và đưa các nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi hiện trường, hàng chục người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên có thêm ít nhất 2 người tử vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN