Thứ năm, 25/04/2024 | 22:10
RSS

Danh tính thi thể tìm thấy trong vụ sập giàn giáo tại Hải Phòng

Thứ sáu, 09/08/2019, 10:15 (GMT+7)

Nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng ở huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong

Thông tin mới nhất vụ sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra tối ngày 8/8 khiến 7 người bị thương và 1 người mất tích, sáng 9/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong tình trạng đã tử vong.

Theo đó, khoảng 6h45 phút sáng 9/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo cây xăng Minh Tân ra ngoài đống đổ nát trong tình trạng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Anh Thêm (sinh 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng)- công nhân làm việc tại công trình này vào tối 8/9.

Như vậy, vụ sập giàn giáo tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đã khiến 1 người tử vong, 7 người hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp (Hải Phòng).

7 nạn nhân bị thương gồm: gồm  ông Đoàn Văn Dũng (SN 1972, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (SN 1973, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1964, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (SN 1971, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (SN 1966, trú tại Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (SN 1962, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1971, trú tại Hải Dương).

Đây là công trình xây dựng trái phép, từng bị UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định đình chỉ xây nhưng vẫn lén lút thi công. 

Danh tính thi thể tìm thấy trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo tại Hải PhòngDanh tính thi thể tìm thấy trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo tại Hải Phòng
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kiến thức & Phapluatnet

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng khẳng định với VOV, công trình mà Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đang thi công là công trình xây dựng trái phép và ngày 1/8 vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà vẫn lén lút triển khai, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. 

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh QL10 đoạn qua thôn 5, xã Bắc Sơn, khi 18 công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông, mới đổ được 1 góc thì bị sập đổ giàn giáo.

Các nạn nhân nặng được đưa đến bênh viện Việt Tiệp mổ cấp cứu ngay lập tức trong tình trạng đa chấn thương. Đến 21h45 cùng ngày, công an có mặt tại Bệnh viện để phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng trên.

Đêm mùng 8, rạng sáng ngày 9/8, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe động viên các nạn nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN