Thứ ba, 23/04/2024 | 20:19
RSS

Ngã từ giàn giáo cao 4 mét, một thợ xây tử vong thương tâm

Thứ sáu, 14/12/2018, 14:56 (GMT+7)

Trong lúc đứng trên giàn giáo cao khoảng 4 mét, người đàn ông không may trượt chân ngã xuống đất, dù được mọi người làm cùng đưa đi viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngã giáo từ độ cao 4 mét, người thợ xây tử vong thương tâm. Ảnh minh họa
Ngã giáo từ độ cao 4 mét, người thợ xây tử vong thương tâm. Ảnh minh họa

Chiều ngày 14/12, trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, vừa qua Bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp nhưng đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Theo đó, bệnh nhân là anh Nguyễn Lương B, 44 tuổi, trú xóm 3, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng làm nghề xây dựng tự do được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Nam lúc 10h30 phút sáng 13/12, trong tình trạng không mạch, không huyết áp, không nhịp thở.

Người đưa nạn nhân vào viện là anh Nguyễn Văn Phòng, cùng quê cho biết, anh B., trong lúc đang dỡ ván be, đứng ở trên giáo khoảng 4 mét, đã trượt chân ngã xuống đất dẫn đến tử vong. Đến 11h, gia đình anh B., đã có mặt tại bệnh viện đưa thi thể về quê.

Đại diện Bệnh viện cũng cho biết, thời gian qua, có khá nhiều trường hợp làm nghề xây dựng tự do bị tại nạn phải đưa vào cấp cứu tại đây. Tuy nhiên nhiều nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào viện.


Xem thêm, lời khai rùng mình của osin hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN