Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:32
RSS

Phóng xe máy tốc độ cao ngã văng xuống đường, 2 người thương vong

Thứ hai, 28/10/2019, 15:19 (GMT+7)

Cơ quan chức năng Nam Định xác định, nguyên nhân tai nạn ban đầu do xe máy chạy với tốc độ cao nên khi mất lái đã tự ngã văng ra đường khiến 2 người thương vong.

Theo NLĐ, vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 28/10, tại Km88 trên Quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 1 thiếu niên điều khiển xe máy (chở theo 1 thanh niên khác) mang BKS 17AA-813.47 chạy với tốc độ cao, khi đến khu vực trên bất ngờ mất lái khiến cả 2 ngã văng ra đường.

Hậu quả, 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ là Bùi văn Đ. (SN 2001; ngồi sau), người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là Trần Quốc C. (SN 2003; điều khiển xe máy). Cả 2 nam thanh thiếu niên cùng ngụ tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Hai thanh niên 10x Nam Định đi xe máy tốc độ cực cao mất lái văng ra đường
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Xác minh ban đầu, tại hiện trường không thấy có viết tích va chạm với các phương tiện khác, chỉ có vết phanh xe cày ở mặt đường và từ đường lao lên vỉa hè và va vào cột điện. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do 2 thanh niên này chạy với tốc độ cao nên khi mất lái đã tự ngã văng ra đường.

Được biết, người điều khiển phương tiện là Trần Quốc C., (SN 2003) - bị thương nặng. Người ngồi đằng sau tử vong tại chỗ là Bùi văn Đ. (SN 2001). Cả 2 nam thanh niên đều trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Infonet cho hay. 

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN