Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:32
RSS

CLB HAGL là đội bóng chơi đẹp nhất V.League 2019

Thứ hai, 28/10/2019, 14:29 (GMT+7)

Không chỉ có được bước tiến trên BXH, HAGL còn là đội bóng fair-play nhất ở giải VĐQG năm nay.

Khép lại V.League 2018, HAGL về đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, một kết quả không thực sự ấn tượng và có phần gây thất vọng với một dàn cầu thủ chất lượng nhất nhì giải đấu dẫu đây là thành tích tốt nhất trong 5 năm kể từ ngày lứa Xuân Trường, Tuấn Anh thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Không chỉ có được bước tiến trên BXH, HAGL cũng là đội bóng fair-pl0000000000000000000y nhất ở giải VĐQG năm nay khi chỉ phải nhận 25 thẻ vàng và sở hữu số lượng thẻ đỏ ít nhất giải đấu.

Chiếc thẻ đỏ duy nhất mà đội chủ sân Pleiku phải nhận là trường hợp của trung vệ Hoàng Lâm trong trận đấu với TPHCM ở vòng đấu thứ 2. Đó là trận đấu mà HAGL đã để thua đội á quân V-League 2019 với tỉ số là 1-2.

Ở chiều ngược lại, CLB Quảng Nam  là đội bóng phải nhận số thẻ vàng nhiều nhất với 58 thẻ. Các đội bóng khác cũng chỉ nhận 1 thẻ đỏ trong suốt mùa giải là Becamex Bình Dương, Nam Định, Khánh Hòa và Thanh Hóa

Viettel và Hải Phòng là 2 đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất khi mỗi đội đều có 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. ĐKVĐ Hà Nội cũng phải nhận 3 thẻ đỏ sau 26 vòng đấu.

CLB HAGL là đội bóng chơi đẹp nhất V.League 2019
CLB HAGL là đội bóng chơi đẹp nhất V.League 2019

Ngoài việc nhận số lượng thẻ phạt ít nhất giải, bộ đôi cầu thủ của HAGL là Văn Toàn cung để lại dấu ấn đậm nét với hai danh hiệu cao quý khác.

Cụ thể, Minh Vương đã trở thành Vua phá lưới nội với 12 bàn thắng, trong khi  Văn Toàn cũng là cầu thủ có số đường kiến tạo nhiều nhất ở giải VĐQG (11 lần kiến tạo thành bàn). Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng có cho mình 9 lần lập công.

Ở buổi họp báo sau trận thắng Sanna Khánh Hòa, HLV HLV Lee Tae Hoon chia sẻ rằng đã có những thảo luận với BLĐ để  sẽ tiếp tục ở lại HAGL làm việc mùa tới.

Tuy nhiên, đại diện HAGL xác nhận sẽ thảo luận về câu chuyện này trong tương lai nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để hai bên nói gì thêm. 

Về tin đồn Minh Vương sẽ chia tay HAGL và gia nhập CLB TP.HCM ở mùa giải 2020, GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định đây chỉ là tin đồn được thêu dệt không chính xác.

“Không có chuyện Minh Vương chia tay HAGL. Ai đồn như vậy là không đúng đâu. Tôi khẳng định làm gì có chuyện đó xảy ra”, ông Nguyễn Tấn Anh khẳng định.

Về phía TP.HCM, câu lạc bộ được đồn đoán rằng sẽ là điểm đến tiếp theo của Minh Vương cũng một mực phủ nhận chuyện này. Một lãnh đạo của TP.HCM đã chia sẻ với Saostar rằng: “Thông tin Minh Vương đến TP.HCM hoàn toàn không đúng. Chúng tôi chưa bao giờ liên hệ với Minh Vương hay có ý định chiêu mộ cầu thủ này.Với đội hình hiện tại, TP. HCM không có ý định chiêu mộ cầu thủ thiên về tấn công như Minh Vương. Chúng tôi cũng biết HAGL sẽ không bao giờ để Minh Vương ra đi ở thời điểm này”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN