Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:50
RSS

Phóng viên Trung Quốc: ‘Lứa U20 Việt Nam hiện tại có thể dự World Cup’

Thứ sáu, 03/03/2023, 07:04 (GMT+7)

Phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media đánh giá cao chiến thắng của U20 Việt Nam trước U20 Australia ở trận mở màn giải châu Á.

Trên sân Istiqlol (Uzbekistan) chiều qua (1/3), U20 Việt Nam sớm mở tỉ số từ phút thứ 6 nhờ pha đi bóng và sút xa đẳng cấp từ cự ly hơn 20m của Quốc Việt.

Bàn thắng sớm giúp U20 Việt Nam càng có điều kiện để phát huy lối chơi phòng ngự phản công, đẩy U20 Australia vào cảnh nóng vội và lúng túng và có được 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân.

Về chiến thắng này của U20 Việt Nam, phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media (Trung Quốc) chia sẻ trên trang thể thao văn hóa: "Xin chúc mừng U20 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại VCK U20 Châu Á này. Theo dõi trận đấu, tôi rất phấn khích. Tôi thấy U20 Việt Nam đã chơi tập trung trong suốt cả trận, thi đấu sáng tạo", phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media (Trung Quốc) trao đổi với chúng tôi.

Phóng viên người Trung Quốc nói tiếp: "Hàng thủ nhiều lớp của U20 Việt Nam khiến U20 Australia không có nhiều cơ hội dứt điểm. Màn trình diễn này khiến tôi nhớ đến lứa cầu thủ từng giúp U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017".

Lứa U20 Việt Nam hiện tại có thể dự World Cup
U20 Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến thắng ấn tượng sau chiến thắng trước U20 Australia ở giải châu Á

Về tài cầm quân của HLV Hoàng Anh Tuấn, phóng viên Hồ Diệu Hoa dành nhiều lời ngợi khen: "HLV Hoàng Anh Tuấn rất có kinh nghiệm trong việc ươm mầm các cầu thủ trẻ Việt Nam. Không ai quên được cách ông ấy giúp Việt Nam có vé dự giải U20 World Cup 2017.

Đến năm nay, đội hình do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt hoàn toàn có hi vọng lập lại thành tích đó. Đúng là thời lượng cầm bóng của U20 Việt Nam khá thấp, nhưng họ không hề bị mất thế trận. Mọi thứ vẫn được đảm bảo chắc chắn".

Phóng viên người Trung Quốc kết lại: "Tất nhiên vẫn còn sớm để nhận xét xem lứa cầu thủ trẻ này của Việt Nam đã tiệm cận đẳng cấp hàng đầu châu lục hay chưa. Phải chờ xem họ thể hiện ra sao khi gặp các đội bóng lớn. Có lẽ trận đấu tiếp theo với U20 Qatar (ngày 4/3) sẽ mang tính then chốt để đánh giá sức mạnh thực sự của U20 Việt Nam

Dù vậy có thể khẳng định U20 Việt Nam đã khởi đầu tốt, để lại nhiều ấn tượng. Với tôi, Quốc Việt chính là cái tên khiến tôi phải chú ý.

Tôi nghĩ lứa U20 Việt Nam này có hi vọng lớn để giành vé dự World Cup. Chúng ta có thể thấy được tính chiến đấu và ý chí vững vàng nơi các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam đã từng tạo nên được điều kỳ diệu vào năm 2017 và tôi tin vào khả năng các bạn sẽ tiếp tục thành công ở lần này".

Trang Twitter chính thức của AFC đưa kết quả chính thức của trận đấu giữa U20 Australia và U20 Việt Nam, với lời khen ngợi đây là một “chiến thắng ấn tượng”.

Đánh giá về trận đấu, AFC nhận định: “Australia đã có khởi đầu tốt trước khi Việt Nam lật ngược thế cờ ở phút thứ 6, nhờ pha lập công của Nguyễn Quốc Việt, khiến HLV trưởng Trevor Morgan thất vọng”. Bài tường thuật trên trang chủ AFC cũng nhấn mạnh U20 Australia đã đứng trước viễn cảnh phải nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2, nếu các cú dứt điểm của Thanh Nhàn hay Vĩ Hào chính xác hơn chút nữa.

Bàn thắng của Quốc Việt vào lưới thủ môn Jack Warshawsky đã giúp cầu thủ này gây ấn tượng với AFC và được đánh giá là “tiền đạo xứng đáng để chiến thắng bất cứ trận đấu nào”.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại