Thứ năm, 25/04/2024 | 04:39
RSS

Phóng viên Thái: ‘Việt Nam là ứng cử viên số 1 vô địch SEA Games’

Thứ tư, 27/11/2019, 14:42 (GMT+7)

Theo phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan, U22 Indonesia rất mạnh song U22 Việt Nam mới là đội có cơ hội lớn nhất vô địch SEA Games 30.

Chủ quan không triệu tập hai cầu thủ quá tuổi, U22 Thái Lan đã phải trả giá đắt khi để thua trắng 0-2 trước U22 Indonesia ở lượt trận ra quân vòng bảng SEA Games.

Với kết quả này, Indonesia vươn lên vị trí thứ hai bảng B, bằng điểm song thua kém chỉ số phụ so với U22 Việt Nam trong khi đó Thái Lan rơi xuống vị trí áp áp chót B và đối diện nguy cơ sớm dừng bước ngay tại vòng bảng tại giải đấu năm nay.

Chia sẻ với Thethao24/7, phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan lý giải trận thua của đội nhà: “U22 Thái Lan chưa chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 30. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi chúng tôi là nước chủ nhà. HLV Akira Nishino không gọi 2 cầu thủ ngoài lứa tuổi U22 là hoàn toàn có mục đích. U22 Thái Lan muốn ổn định đội hình để thi đấu tại giải đấu sắp tới.

Về U22 Indonesia, họ là đội bóng mạnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng U22 Indonesia không thể vô địch SEA Games 30. Tôi nghĩ U22 Việt Nam là ứng cử viên số 1”.

Phóng viên Thái tin Việt Nam sẽ vô địch SEA Games
U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch SEA Games 30

Ở trận đấu này, HLV Nishino gây bất ngờ khi cất ngôi sao số 1 của bóng đá trẻ Thái Lan - Supachok trên băng ghế dự bị. Điều này khiến cho U22 Thái Lan không có được bàn thắng trước U22 Indonesia dù đôi lúc họ cũng sở hữu những cơ hội cho riêng mình. Được vào sân ngay đầu hiệp 2, tiền đạo 21 tuổi đã không thể giúp U22 Thái Lan thoát thua ở trận ra quân tại SEA Games 30 dù đã thi đấu đầy cố gắng.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan sau trận đấu, Supachok chia sẻ: "Toàn đội đều thất vọng với kết quả này, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm ở trong trận đấu ngày hôm nay. U22 Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhiều tình huống trong số đó chúng tôi đáng nhẽ phải làm tốt hơn. Không thể ghi bàn đã khiến đội bóng phải trả giá khi Indonesia đã tận dụng tốt những cơ hội mà họ có trong trận đấu này.

Thêm nữa, bàn thua sớm cũng đã khiến các cầu thủ bị phân tâm trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu. Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, chúng tôi phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu này. U22 Thái Lan vẫn còn cơ hội, toàn đội sẽ thi đấu cố gắng để giành chiến thắng ở tất cả những trận đấu còn lại ở SEA Games 30".

Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 2019, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 vào ngày 1/12. Trong khi trận đại chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 5/12. Nếu thua "những ngôi sao vàng", thầy trò ông Nishino gần như chắc chắn sẽ bị loại.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN