Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:45
RSS

Phóng viên Thái Lan: Công Phương nên đá chính thay Anh Đức ở trận chung kết King's Cup

Thứ bảy, 08/06/2019, 09:18 (GMT+7)

Theo phóng viên của Thái Lan, tiền đạo nên đá chính thay Anh Đức ở trận chung kết King's Cup gặp đối thủ Curacao tối nay.

Dù đã đánh bại Thái Lan và góp mặt trong trận chung kết với Curacao, nhưng thực tế đội tuyển Việt Nam chưa đem tới sự yên tâm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại King's Cup năm nay, hàng phong ngự bộ lộ nhiều sơ hở để đối phương khai thác, may mắn cho khung thành của Đặng Văn Lâm, khi các chân sút của đội chủ nhà đã không một lần tận dụng thành công.

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Phairat MLee (Thái Lan) của Fox Sports Asianói: "Ở các tình huống phòng ngự bóng bổng, đội tuyển Việt Nam chưa cho thấy được sự chắc chắn".

Theo phóng viên người Thái, điểm mạnh của tuyển Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và thể lực sung mãn.

"Không cá nhân nào của tuyển Việt Nam nổi trội hơn phần còn lại. Dù vậy, tôi thấy họ đã chơi bóng với tinh thần tập thể cao. Những pha phối hợp một chạm cũng diễn ra nhanh và nhuần nhuyễn. Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam duy trì được thể lực tốt suốt 90 phút", phóng viên Fox Sports Asia chia sẻ.

Tiền đạo Công Phượng nên đá chính thay Anh Đức ở trận chung kết King's Cup
Công Phượng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận chung kết King's Cup. Ảnh: Bongda

Trong khi đó, phóng viên Gof Natthakorn thuộc Siam Sports cho rằng, Công Phượng nên được đá chính trước Curacao. Sự xuất hiện của tiền đạo HAGL sẽ làm tăng nhịp độ của những đường lên bóng tấn công ở gần 1/3 cuối sân.

Nhận xét chân sút thuộc HAGL, phóng viên người Thái Lan nói: "Trước khi số 10 vào sân, tuyển Việt Nam không hề cho thấy sự nguy hiểm ở cuối sân. Nhưng khi Công Phượng xuất hiện, anh ta nhanh chóng làm thay đổi nhịp độ của những đường lên bóng tấn công gần khung thành Thái Lan".

Công Phượng với điểm mạnh đi bóng lắt léo sẽ gây khó cho hàng thủ của Curacao với những cầu thủ cao to nhưng có phần chậm chạp và đó là cơ hội để Messi Việt Nam làm nên chuyện. Lúc này, anh Natthakorn cho rằng Công Phượng phù hợp đá cắm hơn Anh Đức.

Sau cùng, hai cây bút người Thái Lan có chung quan điểm "Đội nào ghi bàn trước sẽ giành chiến thắng", phóng viên MLee nói.

Nhận xét về đối thủ trong trận chung kết, HLV Curacao đánh giá cao màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trước người Thái nhưng ông cũng tỏ ra tự tin cùng các học trò vô địch King's Cup.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết. Tôi nghĩ Việt Nam là đội tuyển rất giàu năng lượng, nhiều cầu thủ tốt và chứng tỏ trước Thái Lan. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu để đánh bại ĐT Việt Nam và giành ngôi vô địch", HLV Remko Bicentini chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Prark Hang Seo nói rằng, việc gặp đối thủ có thể hình và kỹ thuật tốt như Curacao là thủ thách xong cũng là trải nghiệm tốt đối với các cầu thủ Việt Nam. "Chúng tôi từng thi đấu với những đội mạnh như Nhật Bản với nhiều cầu thủ thi đấu ở Châu Âu.

Tuy nhiên, Curacao là đối thủ rất khác, họ có nhiều cầu thủ sinh ra và chơi bóng ở Châu Âu. Họ có thể hình và kỹ thuật rất tốt. Việc gặp đối thủ mạnh như vậy là thử thách và trải nghiệm tốt với các cầu thủ Việt Nam".

Trận chung kết giữa Việt Nam và Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19h45 hôm nay 8/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận tranh hạng ba giữa chủ nhà Thái Lan và Ấn Độ.

Xem thêm: Xem 1000 lần mà không chán - Siêu Nhân Quang Hải

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN