Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:29
RSS

'Nội soi' đội hình khủng của Curacao sắp đối thủ của tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 07/06/2019, 16:30 (GMT+7)

Với một đội hình gồm nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu, Curacao thực sự là thử thách khó khăn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết King's Cup tối mai.

Trong quá khứ, Curacao từng là thuộc địa của Hà Lan, do đó không ngạc nhiên khi phần lớn cầu thủ trong đội bóng này mang trong mình hai dòng máuCuracao và Hà Lan.

Trong đội hình Curacao dự King's Cup năm nay có khá nhiều cầu thủ thi đấu tại giải bóng đá Vô địch Hà Lan, như thủ môn Room đang chơi cho PSV Eindhoven, trung vệ Martina thi đấu cho Feyenoord, tiền vệ Maria từng đầu quân cho Twente, Bacuna khoác áo Cardiff City...

Theo thống kê từ trang web đánh giá chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị của đội hình Curacao hiện tại cao gấp 9 lần so với đội tuyển Việt Nam. Họ cũng xếp trên Việt Nam (98 thế giới tính trước trận thắng Thái Lan) 16 bậc. 

Việc đứng ở vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA đã nói lên đẳng cấp của đội bóng này và đây rõ là một thử thách rất lớn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết King's Cup 2019 tối mai.

Đội tuyển Curacao thực sự là thử thách khó khăn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết King's Cu
Curacao -ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch King's Cup. Ảnh: Internet

Với đội hình nhiều sao không ngạc nhiên khi HLV Curacao tự tin đánh bại tuyển Việt Nam trong trận chung kết và lên ngôi vô địch King's Cup.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết. Tôi nghĩ Việt Nam là đội tuyển rất giàu năng lượng, nhiều cầu thủ tốt và chứng tỏ trước Thái Lan. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu để đánh bại ĐT Việt Nam và giành ngôi vô địch", HLV Remko Bicentini chia sẻ.

Trong khi đó HLV Prark Hang Seo, vui mừng khi đội bóng của ông được gặp đối thủ có thể hình và kỹ thuật tốt như Curacao để trải nghiệm và rèn luyện.

"Chúng tôi từng thi đấu với những đội mạnh như Nhật Bản với nhiều cầu thủ thi đấu ở Châu Âu. Tuy nhiên, Curacao là đối thủ rất khác, họ có nhiều cầu thủ sinh ra và chơi bóng ở Châu Âu. Họ có thể hình và kỹ thuật rất tốt. Việc gặp đối thủ mạnh như vậy là thử thách và trải nghiệm tốt với các cầu thủ Việt Nam".

Xem thêm: Xem 1000 lần mà không chán - Siêu Nhân Quang Hải

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN