Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:38
RSS

Phong tỏa tài khoản và kê biên nhà của các quan chức trong vụ AVG

Thứ năm, 05/09/2019, 21:15 (GMT+7)

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị kê biên nhà đất và phong tỏa các tài khoản gửi tiết kiệm, còn Lê Nam Trà bị phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Phong tỏa tài khoản và kê biên nhà của các quan chức trong vụ AVG
Phong tỏa tài khoản và kê biên nhà của các quan chức trong vụ AVG. Ảnh Thời Đại

Vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an hiện đã tiến hành tạm giữ, thu giữ đồ vật và việc xử lý vật chứng.

Tính đến nay, đã thu hồi gần 66 tỷ đồng do các bị can và gia đình tự nguyện giao nộp. Cụ thể, bị can Lê Nam Trà, gia đình đã nộp số tiền 54 tỷ đồng; bị can Cao Duy Hải gia đình đã nộp 11,6 tỷ đồng... Ngoài ra, CSĐT đã kê biên, phong tỏa tài sản của một số bị can để thi hành án.

Cụ thể, CSĐT đã tiến hành kê biên căn nhà tại số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Người đứng tên là vợ chồng cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son.

Đồng thời, kê biên nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Người đứng tên chủ sở hữu cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và vợ là bà Thái Thị Dung.

Kết luận điều tra xác định cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son có sai phạm khi chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn lúc đó là thứ trưởng ký quyết định phê duyệt dự án trái thẩm quyền.

Ngoài bị đề nghị truy tố về hành vi Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, ông Son còn bị cáo buộc nhận hối lộ 3 triệu USD từ cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ.

Ngoài ra, CSĐT cũng tiến hành phong tỏa tài sản tài khoản tiết kiệm và tài khoản tiền gửi nhanh đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Vietcombank với số tiền gần 600 triệu đồng.

Ông Trương Minh Tuấn cũng được Phạm Nhật Vũ hối lộ 200.000 USD khi thương vụ mua AVG hoàn tất. Sau khi cảnh sát vào cuộc, ông Tuấn xin nộp hơn 2,1 tỷ đồng trong 2 tài khoản tiết kiệm số 143955419 và 66824764 mở tại VPBank để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, nhà đất của vợ chồng ông Tuấn ở ngõ Quan Thổ 1, phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị cảnh sát kê biên trong quá trình điều tra.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Lê Văn Thiệp cho biết việc kê biên tài sản của ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn là cần thiết. Dù đường đi của khoản 3 triệu USD mà ông Son đã nhận hối lộ chưa được làm rõ thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Do khoản tiền ông Son nộp khắc phục hậu quả là quá ít so với số tiền hưởng lợi bất chính nên cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn bộ tài sản, danh mục đầu tư của ông Son để phát mại, kê biên nhằm thu lại tiền cho Nhà nước.

Giống ông Son và ông Tuấn, Lê Nam Trà bị đề nghị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN