Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:19
RSS

Phó trưởng phòng TNMT bị nhắn tin dọa đốt nhà sau khi bắt 'cát tặc'

Thứ tư, 16/01/2019, 14:14 (GMT+7)

Mới đây, công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam nhận được đơn trình báo của Phó Trưởng phòng TN&MT thị xã về việc bị các đối tượng khai thác 'cát tặc' nhắn tin đe dọa.

Phó trưởng phòng TN&MT bị nhắn tin đe dọa sau khi bắt 'cát tặc'
Đợt truy quét cát tặc của Công an huyện Điện Bàn. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 16/1, Thượng tá Hà Kế Xuyên - Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết  trên VTC News, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa nhận được đơn trình báo của ông Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Điện Bàn về việc ông này bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa.

Theo Thượng tá Xuyên, gần 1 tháng qua, lực lượng Đội Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Điện Bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông Thu Bồn. Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 13 ghe máy hút cát trái phép. Vì vậy, các đối tượng “cát tặc” đã nhắn tin đe dọa ông Phan Ngọc Anh, Phó Trường phòng TN&MT.

Liên quan điến sự việc này, ông Phạm Ngọc Anh cho hay, không chỉ nhắn tin, nhiều đối tượng còn gọi điện trực tiếp vào máy ông để đe dọa với nội dung “Ông coi chừng tôi đó, tôi đốt nhà ông chừ”. Ngoài ra, một số nhân viên cấp dưới cũng bị các đối tượng này tấn công nhà cửa, theo pháp luật TP HCM.

Hiện, CQĐT Công an thị xã Điện Bàn đang điều tra, xác minh những người nhắn tin đe dọa ông Anh để có biện pháp xử lý.


Xem thêm: Hai nhà báo điều tra vụ “bảo kê” chợ Long Biên bị doạ “giết cả nhà”

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN