Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:14
RSS

Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM bị bắt

Thứ bảy, 11/07/2020, 17:08 (GMT+7)

Ông Phan Trường Sơn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, bị bắt do liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Ngày 11/7, ngoài ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM bị khởi tố liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cơ quan điều tra còn khởi tố 3 người khác cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can gồm: Phan Trường Sơn (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (nguyên Trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng TP.HCM); Trần Quốc Đạt, (sinh năm 1963), Phó trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM và Lê Tấn Hòa (sinh năm 1977), chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM.

Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM bị bắt
Khởi tố thêm phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM. Ảnh: Tiền Phong

Trong 5 bị can vừa bị khởi tố có Sơn, Đạt và Hòa bị bắt tạm giam. Hai bị can còn lại có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phan Trường Sơn được bổ nhiệm phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM vào tháng 4/2020. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, ông Sơn là trưởng phòng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Sai phạm của ông Sơn được xác định từ thời ông còn làm ở Sở Xây dựng.

Theo đó, thời điểm ông Sơn còn là trưởng phòng tại Sở Xây dựng đã cùng ông Đạt - phó phòng và một chuyên viên tham mưu tờ trình khẳng định việc chuyển nhượng dự án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án để ông Trần Trọng Tuấn tham mưu cho UBND TP. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN