Thứ tư, 24/04/2024 | 22:49
RSS

Con đường thăng tiến trước khi bị khởi tố của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Thứ bảy, 11/07/2020, 15:41 (GMT+7)

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên  Bí thư quận ủy quận 3 và một số bị can khác.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Tuổi Trẻ cho hay, lúc 13h12 ngày 11/7, một xe biển xanh chạy vào hầm để xe chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi ông Trần Vĩnh Tuyến đang sinh sống. Sau đó ít phút, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại chung cư The Manor để đảm bảo trật tự. Theo quan sát, có khoảng 3-4 cán bộ túc trực bên ngoài để đảm bảo an ninh trật tự.

Trong khi đó, lúc 13h cùng ngày, lực lượng chức năng ra khỏi chung cư H2, 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4 sau khi khám xét và thu giữ một số tài liệu. Ít phút sau, từ trong chung cư H2, ông Trần Trọng Tuấn mang khẩu trang một mình đi bộ bước lên xe của cơ quan chức năng.

Đường thăng tiến trước khi bị khởi tố của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến
Chân dung ông Tuyến. Ảnh: Tiền Phong

Ông Tuyến, ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965 tại Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Tuyến là Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật. Từ tháng 8/1998 - 11/2002, ông là Chánh văn phòng quận ủy quận 1.

Từ tháng 12/2002 - 05/2009, ông là Phó Chủ tịch UBND quận 1 (Ủy viên BTV quận ủy quận 1 từ năm 2004); Đại biểu HĐND quận 1 khoá IX (2004-2009).

Tháng 6/2009 - 12/2009, ông làm Phó Bí thư Thường trực quận ủy quận 1. Từ 1/2010 - 08/2013 là Thành ủy viên khoá IX, Chủ tịch UBND quận 1.

9/2013 - 2/2014 là Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận 1. Từ tháng 3/3014 - 9/2015: Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy.

Từ 10/2015 - 4/2016 là Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khoá X, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ngày 21/4/2016, HĐND TP.HCM tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ trên 88%, ông Trần Vĩnh Tuyến đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách mảng đô thị.

Tháng 6/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký quyết định về việc điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN