Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:08
RSS

Philippe Coutinho bỏ Barca, đàm phán với Arsenal?

Thứ tư, 02/09/2020, 08:09 (GMT+7)

Có nguồn tin cho rằng Coutinho đã đàm phán với Arsenal và không tham gia vào buổi tập mới nhất của Barca.

Sự kiện:
La Liga

HLV Ronald Koeman đã chính thức cùng các học trò tham gia vào buổi tập đầu tiên ở Barca. Ở buổi tập này, tiền đạo Lionel Messi không góp mặt, động thái cho thấy M10 quyết tâm rời Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Ngoài Lionel Messi, tiền vệ Philippe Coutinho cũng vắng mặt ở buổi tập đầu tiên dưới thời của HLV người Hà Lan Camp Nou. Hảo thủ người Brazil đã chính thức trở lại Barca sau khi Bayern Munich từ chối mua cầu thủ này.

Có nguồn tin cho rằng Coutinho bận đàm phán với câu lạc bộ Arsenal của bóng đá Anh và không tham gia vào buổi tập mới nhất của Barca, tuy vậy cầu thủ người Brazil chưa chính thức lên tiếng về tin đồn này.

Cựu sao Liverpool vừa trải qua một mùa giải thành công ở Bayern Munich, anh cùng đội bóng nước Đức giành cú ăn 3 (Bundesliga, cúp QG Đức và Champions League). Thậm chí trong chiến thắng 8-2 của "Hùm xám" trước chính Barca ở tứ kết, Coutinho lập một cú đúp.

Philippe Coutinho bỏ Barca, đàm phán với Arsenal
Philippe Coutinho được cho là bỏ Barca và đàm phán với Arsenal

Liên quan tới Messi, M10 và Barca vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về tương lai của cả hai bên.Cha đẻ và cũng là đại diện của Messi - ông Jorge Messi đã lên tiếng ấn định ngày giải quyết vấn đề một lần cuối cùng giữa con trai mình và CLB chủ quản.

Theo Mundo Deportivo, bên phía Messi và chủ tịch Josep Bartomeu sẽ bước vào cuộc đàm phán được cho là cuối cùng vào thứ Tư tuần tới. Thời hạn này được đích thân ông Jorge Messi tiết lộ.

Nội dung cuộc gặp tới đây không phải để Barca níu giữ Messi, đơn giản chỉ để họ cùng đi đến một thỏa thuận có lợi cho cả hai. Messi sẽ được ra đi mà không bị gây khó dễ (đương nhiên CLB muốn có Messi vẫn phải trả một số phí chuyển nhượng cho Barca). Còn Barca, họ cũng sẽ phải đồng ý bàn bạc lại về 1 cái giá chuyển nhượng hợp lý hơn, thay vì mức phí phá vỡ hợp đồng lên tới 700 triệu euro.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN