Thứ tư, 24/04/2024 | 22:58
RSS

Phía sau những cuộc hôn nhân của các sao nam lấy vợ kém hàng chục tuổi

Thứ hai, 19/12/2022, 15:49 (GMT+7)

Diễn viên Ngọc Thuận vừa tổ chức đám cưới cùng bà xã kém hơn anh 17 tuổi. Trước Ngọc Thuận Showbiz Việt cũng có rất nhiều sao nam như NSND Công Lý, ca sĩ Lam Trường, đạo diễn Lý Hải,... lấy vợ kém nhiều tuổi và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Diễn viên Ngọc Thuận bật khóc vì hạnh phúc khi làm đám cưới với bà xã kém 17 tuổi

Mới đây, diễn viên Ngọc Thuận cùng bà xã kém 17 tuổi đã tổ chức đám cưới tại TP. HCM. Đám cưới của cặp đôi nhận được vô vàn lời chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Khi thực hiện nghi lễ, chú rể không giấu được cảm xúc, bất ngờ bật khóc. Khoảnh khắc Ngọc Thuận quay đi lau vội nước mắt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Phía sau những cuộc hôn nhân của các sao nam lấy vợ kém tuổi

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Ngọc Thuận. (Ảnh: FBNV)

Được biết bà xã của nam diễn viên tên là Bích Ngọc (sinh năm 2003). Ngọc Thuận cho biết, bà xã anh mới tốt nghiệp phổ thông và bước sang tuổi 19. Trong khi đó, nam diễn viên đã bước sang tuổi 36. Tuy có nhiều khoảnh cách về tuổi tác, xong khi sánh đôi bên nhau Ngọc Thuận và Bích Ngọc vẫn được khen ngợi hết lời vì đẹp đôi.

Tối ngày 17/12, cặp đôi tổ chức tiệc cưới với sự tham dự của nhiều sao Việt như: NSƯT Thành Lộc, Đại Nghĩa, Lê Phương, Mâu Thuỷ, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, BB Trần, Huy Khánh, Nam Cường,... Nam diễn viên diện vest bảnh bao, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, xuất hiện nổi bật cùng dàn phù rể điển trai. Vợ của Ngọc Thuận xinh đẹp, nền nã trong trang phục áo dài trắng truyền thống.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân với bà xã kém tuổi, Ngọc Thuận cho biết, anh là người đàn ông từng trải, va vấp nhiều nên tự tin có thể đồng hành, cùng bà xã vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống: "Tuy chênh lệch tuổi tác, chúng tôi không gặp trở ngại gì từ khi yêu cho đến lúc làm vợ chồng. Mối quan hệ của tôi và bà xã được cả hai bên gia đình ủng hộ".

NSND Công Lý lấy vợ kém 15 tuổi, được vợ hết lòng chăm sóc khi không may đổ bệnh

Năm 2021, NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà. Trước khi tổ chức đám cưới, cả hai đã có thời gian gắn bó với nhau 5 năm. Kể từ khi yêu, vợ trẻ luôn luôn đồng hành cùng NSND Công Lý trong nhiều sự kiện đặc biệt. Cặp đôi khiến dân tình ngưỡng mộ bởi mối tình lâu năm. Những người yêu mến NSND Công Lý đều mong anh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân.

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng son đang mặn nồng bất ngờ NSND Công Lý đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe Ngày 21/7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ  nên phải nhập viện cấp cứu. Trong suốt thời gian khó khăn đối mặt với cơn bạo bệnh, Ngọc Hà – bà xã của anh luôn kề cận, chăm sóc chồng và cùng động viên ông xã vượt qua.

Phía sau những cuộc hôn nhân của các sao nam lấy vợ kém tuổi

NSND Công Lý rước nhà về dinh vào năm 2021. (Ảnh: ST)

Trong giai đoạn khó khăn nhất, NSND Công Lý và gia đình hầu như không cập nhật tình hình sức khỏe hay tiến trình điều trị. Cho đến khi sức khỏe của nam nghệ sĩ ổn định, bà xã Ngọc Hà mới đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật của Công Lý ngay tại bệnh viện lên trang cá nhân.

Ngọc Hà cũng từng kể rằng, ngày đưa NSND Công Lý đi cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả. Cô vẫn không thể nào quên, cả đêm hôm đó, cô không chợp mắt 1 phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực.

Vợ kém 15 tuổi của Công Lý tiết lộ, gia đình phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt suốt thời gian Công Lý nằm viện. Cô “khóc đến lúc mắt mỏi lại", đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Ngọc Hà cũng nhận được nhiều lời động viên khi cô đã có chặng đường dài đồng hành chữa bệnh cùng chồng.

Đạo diễn Lý Hải lấy vợ kém 17 tuổi, gia đình hạnh phúc với 4 người con

Lý Hải và Minh Hà là cặp đôi đẹp nhất nhì của showbiz Việt. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn xong cặp đôi vẫn có cuộc hôn nhân nhạn hạnh phúc viên mãn. Cặp đôi lần lượt đón 4 em bé ra đời.

Phía sau những cuộc hôn nhân của các sao nam lấy vợ kém tuổi

Gia đình Lý Hải chụp ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới. (Ảnh: FBNV)

Trước khi đi đến đám cươi vào năm 2010, Minh Hà và Lý Hải đã có khoảng thời gian 6 năm bên nhau. Minh Hà quen Lý Hải trong suốt 4 năm đại học. Minh Hà cho biết cô và Lý Hải muốn cưới nhau ngay nhưng vâng lời mẹ, Minh Hà đã cố gắng hoàn tất xong bằng cử nhân. Cách nhau 17 tuổi, Lý Hải đã đến tuổi nên lập gia đình nhưng Minh Hà vẫn còn dang dở nghiệp sách đèn. Sợ người yêu phải chờ đợi quá lâu, Minh Hà đã chủ động chia tay để Lý Hải có thể đến với người phụ nữ khác. Tuyệt nhiên, Lý Hải cũng không hề níu kéo. Chia tay được 3 tuần, Minh Hà là người chủ động gặp và quay lại với Lý Hải.

Thời điểm Lý Hải và Minh Hà tổ chức đám cưới nhiều người cho rằng tuổi tác giữa cô và Lý Hải chênh nhau quá lớn, cả hai sẽ khó sống cùng vì những khác biệt trong suy nghĩ. Nhưng người ngoài làm sao hiểu rõ bằng người trong cuộc, Minh Hà nói cô bình tâm trước những dị nghị, đồn đoán.

Suốt 12 năm bên nhau cặp đôi viên mãn hôn nhân với đàn con dễ thương, Lý Hải - Minh Hà còn gặt hái vô số thành công trong công việc, đặc biệt là series phim điện ảnh Lật mặt.

Ca sĩ Lam Trường và mối nhân duyên với bà xã kém 17 tuổi

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với người vợ đầu tiên tên Ý An. Họ có một con trai chung là Tiêu Kiến Văn. Sau 6 năm chung sống, hai người ly hôn. Đến cuối năm 2014, nam ca sĩ tái hôn với bạn gái kém 17 tuổi là Yến Phương.

Chuyện tình yêu giữa Lam Trường và Yến Phương khá đặc biệt. Năm 2010, Lam Trường bắt đầu sử dụng Facebook, Yến Phương khi đó đang du học tại Mỹ đã nhắn tin cho anh làm quen. Nam ca sĩ kể anh ít khi trả lời khán giả nhưng Yến Phương có sức hút đặc biệt.

Phía sau những cuộc hôn nhân của các sao nam lấy vợ kém tuổi

Cuộc hôn nhân của Lam Trường và bà xã 9x gặp không ít sóng gió. (Ảnh: FBNV)

Thời gian đầu họ ít trò chuyện, vài tháng nam ca sĩ mới trả lời một lần vì lịch trình bận rộn. Sau một lần Lam Trường biểu diễn ở Mỹ và Yến Phương tới xem, họ thân thiết hơn rồi bắt đầu hẹn hò.

Tuy nhiên, buổi diễn ở Mỹ không phải lần đầu hai người gặp gỡ nhau. Mối nhân duyên của họ bắt đầu khi Lam Trường 25 tuổi. Anh xuất hiện trong buổi biểu diễn tại Đầm Sen và bế một bé gái để chụp ảnh kỷ niệm. Bé gái đó chính là Yến Phương - vợ của anh sau này. Từ bé, Yến Phương đã hâm mộ Lam Trường và định mệnh đưa hai người đến với nhau, trở thành vợ chồng.

Cặp đôi kết hôn năm 2014 sau 4 năm yêu nhau. Dù kém Lam Trường 17 tuổi nhưng Yến Phương luôn là người phụ nữ chín chắn và vun vén cho hạnh phúc gia đình. Giống bao đôi vợ chồng khác, họ không tránh khỏi những lúc sóng gió. Có những lần cặp đôi bị đồn rạn nứt khiến Lam Trường phải lên tiếng phủ nhận. Cho đến nay cặp đôi vẫn là gia đình hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt.

Ngọc Linh
Theo Báo Dân Việt