Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:39
RSS

Phi Nhung gửi cho con gái làm y tá ở Mỹ 400 khẩu trang để phòng dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 12:12 (GMT+7)

Lo lắng trước tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ, Phi Nhung đã gửi cho con và các đồng nghiệp 400 chiếc khẩu trang.


Phi Nhung gửi cho con gái làm y tá ở Mỹ 400 khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Hiện tại, Mỹ đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm Covid-19 với hơn 83.000 ca. Một số bang của Mỹ đã ban bố tình trạng thảm họa. Những ngày qua, nữ ca sĩ Phi Nhung đã không khỏi lo lắng khi con gái ruột duy nhất của cô là Wendy Phạm đang làm y tá tại Mỹ.

Phi Nhung cho biết hiện tại chị nhớ và lo lắng cho con gái nhưng không dám trở về Mỹ. Giọng ca Áo mới Cà Mau chỉ biết dặn con gái cẩn thận.

Được biết, Phi Nhung đã gửi sang Mỹ cho con và các đồng nghiệp của con một món quà đặc biệt. Đó chính là 400 chiếc khẩu trang để con và đồng nghiệp phòng dịch. Cô xúc động bày tỏ: "Mẹ chỉ làm cho con được như vậy... Vì kỷ niệm 1 năm làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười. Mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé. Mẹ rất khỏe, con an tâm nha. Mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ.

Nước Mỹ bây giờ lại đứng thứ nhất. Mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa. Con Phi Nhung mà, cố lên con. Mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam loại thật tốt".

Nhận được món quà đầy ý nghĩa ấy, con gái Phi Nhung đã nhắn cho mẹ: "Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con được 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện tại vì mẹ không những nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ, yêu mẹ nhiều". 


Con gái và đồng nghiệp nhận quà của Phi Nhung.

Các đồng nghiệp của Wendy cũng viết lời cảm ơn Phi Nhung trên mạng xã hội

Trước đó, Wendy Phạm liên tục cập nhật tình hình ở Mỹ để Phi Nhung nắm rõ. Cô dặn mẹ và người thân ở Việt Nam phải bảo trọng và bình tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra. Wendy nói rằng ở Mỹ nếu có chuyện gì, cô cũng có thể tự lo cho bản thân được, chỉ lo lắng cho mẹ ở Việt Nam. Đáp lại lời dặn dò của con gái, Phi Nhung hứa sẽ không đi đâu hết và sẽ ở nhà.

Ở cách xa nửa vòng trái đất, Phi Nhung nói khi chị thức thì con gái trực đêm. Nữ ca sĩ không khỏi tự hào về con gái. Trước đó, Wendy Phạm còn xin phép mẹ để đi tình nguyện ở Iran và chị cũng đồng ý.

Phi Nhung công khai con gái ruột vào năm 2017 khiến không ít người bất ngờ. Wendy Phạm sinh năm 1992, có nhiều đường nét giống mẹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành y tá, và trở thành thạc sĩ Y khoa tại Mỹ.

Ca sĩ cho biết chị và con gái ít khi gặp nhau vì Wendy Phạm sống tự lập từ nhỏ. Thỉnh thoảng, Phi Nhung diễn ở Mỹ rồi tranh thủ gặp con gái. Một hôm, chị bất ngờ khi vừa xuống máy bay đã có con gái chờ sẵn.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN