Thứ tư, 24/04/2024 | 20:49
RSS

Tài xế tông nữ sinh rồi bỏ trốn xin trả viện phí nhưng gia đình nạn nhân từ chối

Thứ ba, 25/12/2018, 20:15 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ trốn, tài xế gây ra vụ tai nạn đã đến bệnh viện xin tha lỗi và xin trả viện phí nhưng gia đình nạn nhân kiên quyết từ chối.

Vụ Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ trốn: Tài xế xin trả viện phí nhưng gia đình từ chối
Chiếc xe gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Ngày 25/12, ông Trần Văn Quân (Thanh Xuân, TP.Hà Nội), bố đẻ nạn nhân Trần Lê Minh Trang (SN 1999, sinh viên năm 2 một trường đại học trên Hà Nội) - nữ sinh bị xe Range Rover tông rồi bỏ trốn cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được người thực sự lái chiếc xe gây tai nạn cho con gái ông.

Trước đó gia đình nạn nhân thông tin trên báo tin tức quá trình rà soát nhân chứng, trích xuất camera, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover còn lại ở hiện trường, cơ quan công an xác định xe ô tô Range Rover mang biển số 30A – 279.99 là chiếc xe gây tai nạn.

Danh tính lái xe Range Rover sau đó được xác định là Nguyễn Mạnh Hồng (sinh năm 1990, trú tại Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên, theo ông Quân "Nguyễn Mạnh Hồng không phải là lái xe Range Rover tại thời điểm gây tai nạn, mà chỉ là lái xe “đóng thế” nhận tội thay".

Còn người thực sự lái ô tô Range Rover 30A – 279.99 gây tai nạn rồi bỏ trốn là Phạm Thế Duy (SN 1980, ở tỉnh Quảng Ninh). Tài xế Duy cũng đã khai nhận mình chính là người cầm lái xe sang gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Cũng theo ông Quân, trong chiều qua, vợ chồng Phạm Thế Duy đã vào bệnh viện, xin được gặp con gái ông và mong muốn gia đình tha lỗi. “Vì đã có thông báo và khẳng định chính thức của cán bộ phụ trách điều tra Công an quận Hai Bà Trưng nên chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, còn tuyệt nhiên không nhận bất cứ một thứ quà cáp nào.

Vợ chồng anh Duy cũng xin lo viện phí cho con gái tôi nhưng chúng tôi cũng không đồng ý và nói rõ, tất cả đều phải được giải quyết trước pháp luật có sự chứng kiến của cơ quan hữu trách, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra” - ông Trần Văn Quân khẳng định trên Dân Việt.

Như thông tin trước đó, vào khoảng 23h30' ngày 7/12, em Trang điều khiển xe máy mang BKS 29G1 77155 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt thì bất ngừ bị ô tô Range Rover vượt đèn đỏ đâm trúng văng xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Range Rover nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Ngay sau đó, nữ sinh Trang được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 cấp cứu. Hậu quả của vụ việc khiến chị Trang bị dập não trước, gẫy đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương trên người.


Xem thêm: Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 25/12/2018

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN