Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:57
RSS

Phi công người Anh đã ngồi dậy, tự bấm nút điều chỉnh giường bệnh

Thứ ba, 09/06/2020, 07:38 (GMT+7)

Sau 6 ngày ngưng ECMO, tình trạng của phi công người Anh ổn định, thậm chí bệnh nhân có thể ngồi dậy, đung đưa chân, thực hiện các y lệnh của bác sĩ.

Sự kiện:
Covid-19

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của phi công người Anh nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 91), sau 6 ngày ngưng ECMO (Tim phổi nhân tạo) tiếp tục có tiến triển tích cực.

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ chân 2/5 (trước đó sức cơ tay là 3/5 và sức cơ chân là 1/5). Bệnh nhân còn có thể đung đưa hai chân, tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị cho biết, sau khi xem những hình ảnh về sự phục hồi của bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy gửi ra, không chỉ cá nhân ông mà các thầy, các chuyên gia trong hội đồng chuyên môn đều ngỡ ngàng. Họ không tin bệnh nhân có thể tiến triển nhanh đến vậy. 

“Với những bệnh nhân khác, những tiến triển nhỏ về sức khoẻ là bình thường nhưng với bệnh nhân 91 là một nỗ lực lớn", ông Khuê nói.

Hiện nay, phổi bệnh nhân phục hồi được gần 60% và đang được cho ăn qua đường tiêu hoá, chức năng thận tiếp tục hồi phục. Hiện sức cơ toàn thân của bệnh nhân 91 đã cải thiện dần, tình trạng viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cenocepacia có chiều hướng khả quan hơn. Đặc biệt, đờm chuyển từ mủ sang dạng loãng trong và âm tính. Người bệnh được cho ăn qua đường tiêu hóa trở lại, ngưng lọc máu được 13 ngày.

Theo các bác sĩ, phi công người Anh đang tập cai dần máy thở, kháng sinh, kháng đông và dinh dưỡng qua tĩnh mạch, tập vật lý trị liệu 2 lần/ngày, điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cụt.

Phi công người Anh đã có thể ngồi dậy, đung đưa chân và tự bấm nút điều chỉnh giường bệnh
Phi công người Anh đã có những hồi phục đáng kinh ngạc sau thời gian chuyển sang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy.

Chuyên gia nhận định, dù sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển nhất định, nhưng tiên lượng vẫn còn nặng. Bởi người bệnh còn cần nhiều thời gian để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động. Thời gian này, phi công người Anh có thể gặp những đợt nhiễm trùng mới.

Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 83 ngày điều trị. Bệnh nhân có được sự phục hồi kinh ngạc ngày hôm nay là do nỗ lực rất lớn của tập thể các y bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và các chuyên gia đầu ngành trong cả nước.

Tính đến 6h00 ngày 9/6, số ca nhiễm covid-19 của Việt Nam là 332 trong đó có 192 ca nhiễm được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.182, trong đó:- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 141- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.039

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 948

Về điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện cả nước đã điều trị khỏi 316/332 trường hợp mắc Covid-19, với tỷ lệ điều trị khỏi là 95,2%.

Hiện chỉ còn 16 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 5 ca đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN