Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:21
RSS

Phát hiện thi thể cụ bà 81 tuổi đang phân hủy ven suối

Chủ nhật, 30/10/2016, 15:47 (GMT+7)

Một người đánh cá vừa phát hiện thi thể một bà lão 81 tuổi ở Đắk Lắk được cho là trượt chân rơi xuống suối tử vong khi đi thăm con.

Trao đổi với Zing News vào chiều 29/10, ông Nguyễn Hải Sâm, Chủ tịch UBND xã Ea Kly, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Bạch Thị Liêu (81 tuổi, ngụ thôn 13A). Trước đó vào trưa cùng ngày, một người đánh cá trên suối ở xã Ea Kly đến khu vực nhiều cây cối ở thôn 9 đã phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nạn nhân xấu số được xác định bà Liêu. Theo lãnh đạo xã Ea Kly, nhà chức trách nhận định cụ Liêu thiệt mạng vì trượt chân xuống nước khi đi qua một con đập chặn ngang suối.

Một người đánh cá đã vô tình phát hiện thi thể bà Liêu

Một người đánh cá đã vô tình phát hiện thi thể bà Liêu. Ảnh minh họa

"Khoảng 4-5 ngày trước, cụ bà đi qua suối để thăm con. Do cụ sống một mình nên hàng xóm cứ nghĩ bà này đang ở nhà người thân. Còn con của nạn nhân thì nghĩ mẹ đang ở nhà nên không ai phát hiện bà cụ mất tích", người hàng xóm của bà Liêu nói.

Được biết đây không phải trường hợp đầu tiên không may ngã suối tử vong. Trước đó vào khoảng 15h chiều 18/8, tại thôn Bản Xèo 2, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, 3 em nhỏ rủ nhau đi bắt cá, sau đó đi tắm và cả 3 em đều bị ngã xuống suối.

Trong lúc đó, một người nông dân cũng đang bắt cá gần khu vực, phát hiện cứu được 2 em, còn em Rón Thị Thảo (SN 2003) đã bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Bát Xát đã nỗ lực tìm kiếm em Thảo.

Vào thời điểm này, trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai liên tục xảy ra mưa lớn kiến mực nước tại các sông, suối dâng cao. Khu vực 3 em nhỏ đi bắt cá là gần nhà máy thủy điện Mường Hum, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus