Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:22
RSS

Phát hiện thêm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên ô tô 7 chỗ

Thứ hai, 27/07/2020, 10:59 (GMT+7)

Cảnh sát giao thông đã phát hiện 5 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên một xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Sự kiện:
Lào Cai

Theo CAND rạng sáng 27/7, Đội tuần tra kiếm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cụ thể vào 5h sáng, tổ công tác phát hiện ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (Sn 1972, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Dừng xe kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.

Qua đấu tranh khai thác, Công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.

“5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP HCM thì bị tổ công tác bắt giữ”, chỉ huy  Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) thông tin trên CAND. Sau đó các trường hợp này được bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện thêm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên ô tô 7 chỗ

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 2 người Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Liên quan đến nhập cảnh trái phép trước đó chiều 26/7, theo Tuổi Trẻ Công an Đà Nẵng đã cùng Công an Quảng Nam bắt 1 người Trung Quốc trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam.

 Theo đó, sau thời gian khẩn trương điều tra, tối 25/7 Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi) tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bước đầu xác định đây là nghi phạm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua. Hiện Gao Liang Gu được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép.

Ngày 16/7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người TQ nhập cảnh trái phép.

Sau đó, Công an TP Đà Nẵng bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có hai người Việt Nam và một người TQ.

Đến ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN