Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:30
RSS

Phát hiện ít nhất 46 thi thể bên trong xe container ở Mỹ

Thứ ba, 28/06/2022, 11:20 (GMT+7)

Chiếc xe container được tìm thấy bên cạnh đường ray ở một khu vực hẻo lánh thuộc ngoại ô phía Nam TP San Antonio (bang Texas, Mỹ), bên trong xe ít nhất 46 người đã tử vong.

Phát hiện ít nhất 46 thi thể bên trong xe container ở Mỹ

Đoạn đường nơi có chiếc xe đầu kéo chứa hơn 46 thi thể trong container đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: AP

Theo Zing, Reuters dẫn thông tin truyền thông địa phương cho biết, ngày 27/6, thi thể của 46 người di cư không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong xe container 18 bánh bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ (gần biên giới với Mexico).

Nguồn tin trên AP được biết, ngoài những người tử vong, cơ quan chức năng cũng phát hiện 16 người khác còn sống, gồm 12 người lớn và 4 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện ở San Antonio.

KSAT đưa tin, ông Charles Hood - người đứng đầu Sở Cứu hỏa San Antonio cho biết, những người này tử vong vì kiệt sức và sốc nhiệt, trong khi xe kéo không có máy lạnh và nước.

Ông Hood nói các nạn nhân bao gồm cả nam giới và phụ nữ, tầm tuổi "thiếu niên và thanh nhiên", ông hy vọng các nạn nhân được đưa đến bệnh viện sẽ sống sót và cho biết họ đã bị sốc nhiệt.

Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio William McManus cho hay, ít nhất 3 người đã bị giới chức trách bắt giữ nhưng không rõ liệu họ có liên quan tới hoạt động buôn người hay không.

Phát hiện ít nhất 46 thi thể bên trong xe container ở Mỹ

Cảnh sát, nhân viên cứu thương và cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: REUTERS

Báo Dân trí cho hay, theo Reuters, khu vực tìm thấy chiếc xe gần nơi các nhóm buôn người thường trả người di cư, cách biên giới Mexico khoảng 250km. Nhiệt độ ở San Antonio vào hôm phát hiện chiếc xe với nhiều thi thể lên tới 39,4 độ C độ ẩm cao.

Hiện tại, cảnh sát địa phương chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được xác định. Tài xế của chiếc xe đầu kéo đã chạy khỏi hiện trường.

Phát hiện ít nhất 46 thi thể bên trong xe container ở Mỹ

Những chiếc xe container xếp hàng dài ở Texas. Ảnh: Reuters (chụp ngày 12/4)

Liên quan đến vụ việc này, Tuổi trẻ Online dẫn nguồn tin từ New York Times cho biết, ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo một trong những tổng lãnh sự của Mexico đang đến địa điểm này. Ông Ebrard gửi lời chia buồn và cho biết vẫn chưa có thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Hiện có rất nhiều cập nhật khác nhau về số người chết trong xe đầu kéo ở San Antonio. Tuy nhiên, theo New York Times, thông báo chính thức của thống đốc Texas Greg Abbott ghi nhận ít nhất 46 người tử vong, nghi là người di cư từ Mexico.

Thống đốc Texas Greg Abbott cho rằng đây có thể là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất trong số các vụ buôn người gần đây dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng lãnh sự quán Mexico tại San Antonio cho biết họ sẽ hỗ trợ bất kỳ người Mexico nào liên quan đến vụ việc, nếu có.

Texas là tiểu bang có số người di cư vượt biên từ Mexico sang lên đến mức kỷ lục. Trước đó, vào tháng 7/2017, 10 người di cư cũng tử vong khi tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ trên một chiếc xe đầu kéo. Tài xế của chiếc xe sau đó đã bị kết án tù chung thân do có liên quan đến hoạt động buôn người.

Cơ quan chức năng tại đây vốn đã chuẩn bị cho một đợt vượt biên mới, được dự báo sẽ tăng lên trong mùa xuân và mùa hè.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.