Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:30
RSS

Phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Điện Biên

Thứ tư, 18/08/2021, 14:16 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) ngày 18/8 thông tin, vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện.

Phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Điện Biên

Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Điện Biên Đông, trường hợp dương tính mới ghi nhận trên địa bàn là Q.T.X (nữ, SN 1997, địa chỉ tại bản Xam Măn B, xã Keo Lôm). Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân là lao động tự do trở về từ Campuchia nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào ngày 16/7. 

Từ ngày 16/7 - 13/8, bệnh nhân thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh Kiên Giang, trong thời gian cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 13/8, bệnh nhân cùng 3 người bạn (cùng nhập cảnh từ Campuchia về, cùng cách ly tập trung trước đó) thuê xe ô tô để trở về địa phương.

Ngày 16/8, khoảng 2h xe đến chốt kiểm soát dịch khu Mường Định (thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Đến 2h30 cùng ngày bệnh nhân thuê xe taxi từ khu Mường Định về TP. Điện Biên Phủ.

9h sáng, xe taxi qua chốt Pha Đin bệnh nhân khai báo đi từ thị trấn Mãn Đức (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về Điện Biên. Được biết, tại thời điểm này có khoảng 2-3 người khác cũng đang khai báo y tế cùng. 9h30 xe về đến huyện Tuần Giáo, bệnh nhân đứng tại cổng bến xe, đón xe khách để về thành phố Điện Biên Phủ. Lúc này, trên xe có khoảng 10 người, chưa rõ danh tính.

Khoảng 13h15, xe khách về đến chợ thị trấn huyện Điện Biên Đông, bệnh nhân gặp vợ chồng em gái mang xe máy đến. 11h30, bệnh nhân lấy xe máy tự đi đến Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông khai báo y tế (có tiếp xúc với 1 cán bộ y tế) và được cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện. Cùng thời điểm bệnh nhân đến khai báo, tại Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông cũng có 2 người khác đến khai báo y tế.

Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1. Đến ngày 18/8, kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh dương tính này, huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương tiến hành truy vết F1, F2. Tính đến 13h ngày 18/8, huyện đã truy vết được 14 F1 và hơn 20 F2. Bên cạnh đó, ngành y tế huyện cũng phun khoanh vùng cách ly, phun khử khuẩn những khu vực liên quan đế ca bệnh này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại