Thứ tư, 24/04/2024 | 21:10
RSS

Phản ứng bất ngờ của HLV Kiatisak khi được Malaysia quan tâm

Thứ sáu, 07/01/2022, 14:18 (GMT+7)

HLV Kiatisak đang dẫn dắt HAGL tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung, ông tỏ ra khá bất ngờ khi được Liên đoàn bóng đá Malaysia quan tâm có ý muốn chiêu mộ.

Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đang tích cực tìm kiếm người thay thế ông Tan Cheng Hoe sau AFF Cup 2020. Trước đó ông Tan đã gửi đơn xin từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia và đã được chấp thuận.

Hiện đang có 5 cái tên được FAM đưa vào tầm ngắm, trong đó có HLV Kiatisak – HLV trưởng CLB HAGL. Bên cạnh Kiatisak, 4 cái tên được đề cử còn lại đều là những HLV đã có tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Á.

Sở dĩ Malaysia muốn nhắm tới Kiatisak bởi Zico Thái Là người rất hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ngoài ra tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Thái Lan cũng rất lớn. Thông tin kể trên cũng đến tai chính HLV Kiatisak. "Zico Thái" đã chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam về vấn đề này như sau: "Tôi đã biết thông tin này. Nhưng nhìn tôi này, tôi chỉ mỉm cười thôi".

HLV Kiatisak đang dẫn dắt HAGL tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung, chiến lược gia người Thái tỏ ra hào hứng khi đội hình với nhiều cầu thủ trẻ của HAGL đã thi đấu tốt ở trận ra quân:

"Zico Thái" cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới CLB Bình Định vì đã có lời mời HAGL tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung. Ở giải đấu này, HAGL đem theo khoảng 13-14 cầu thủ trẻ với mục đích thử nghiệm những gương mặt có thể chơi tại V.League.

HAGL mới chơi 1 trận. Chúng tôi còn 2 trận đấu nữa để đánh giá cụ thể về trình độ của các cầu thủ trẻ. Từ đó, tôi mới quyết định được số lượng các cầu thủ trẻ đăng kí cho V.League 2022.

Trước thềm V.League 2022 khởi tranh, việc được chơi ở giải đấu như Cúp Hoàng đế Quang Trung là điều rất quan trọng đối với HAGL cũng như những đội bóng khác. Tôi có thể kiểm tra các cầu thủ mới, giúp các học trò tiếp nhận những chiến thuật mới".

HLV Kiatisak phản ứng bất ngờ khi được bóng đá Malaysia quan tâm
HLV Kiatisak đang cùng HAGL dự giải giao hữu tại Bình Định

Trong trận cầu tới ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, HAGL sẽ gặp Đà Nẵng. HLV Kiatisak có đôi lời nói về cuộc đấu này: "Đà Nẵng là một đội bóng mạnh. Họ được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, một trong những HLV giỏi nhất của bóng đá Việt Nam. Trận cầu tới giữa HAGL và Đà Nẵng sẽ rất hay. Tôi muốn mời các khán giả tới sân thật đông để theo dõi trận đấu".

Theo thông tin mới nhất mà tờ New Straits Times đăng tải, HLV Bojan Hodak mới là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng của ĐTQG Malaysia. Chiến lược gia người Croatia hiện tại đang dẫn dắt CLB Kuala Lumpur City tại giải VĐQG Malaysia.

HLV Bojan Hodak đã từng dẫn dắt không ít CLB ở giải VĐQG Malaysia, Campuchia hay Indonesia. Ngoài ra nhà cầm quân 50 tuổi người Croatia từng giúp U19 Malaysia vô địch giải U19 Đông Nam Á năm 2018. Ở mùa giải 2021, ông đã cùng CLB Kuala Lumpur giành chức vô địch Malaysia Cup.

Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Bojan Hodak cũng rất sẵn sàng dẫn dắt ĐT Malaysia: "Tại sao không? Tôi luôn sẵn sàng với những thử thách mới. Nếu như LĐBĐ Malaysia gửi lời đề nghị và hợp đồng được các bên liên quan đồng ý, tôi sẽ rất sẵn lòng. Trong sự nghiệp huấn luyện, những HLV luôn ưa thích những thử thách mới". 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại