Thứ năm, 28/03/2024 | 22:02
RSS

HLV Anh: ‘Tuyển Việt Nam nên cử đội hình trẻ dự AFF Cup’

Thứ năm, 06/01/2022, 16:00 (GMT+7)

HLV Steve Darby cho rằng, bóng đá Việt Nam lên cử đội hình trẻ dự AFF Cup và giành sức cho các giải đấu lớn hơn ở cấp châu lục.

HLV Steve Darby, người rất am hiểu về bóng đá châu Á sau thời gian huấn luyện tại các quốc gia như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan đánh giá và đội tuyển Việt Nam hiện tại trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam 20 năm rồi. Trước đây, họ là một tập thể thi đấu chủ yếu dựa vào những cá nhân tài năng, những ngôi sao để có thể thành công. Những cầu thủ xuất sắc nhất lúc đó có thể nhắc đến là Hồng Sơn, Công Vinh.

Nhưng đội hình hiện tại mới là tốt hơn. Họ được tổ chức tốt, trình độ các cầu thủ khá cân bằng và không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Việt Nam đã được HLV Park Hang Seo người Hàn Quốc tạo ra một cuộc cách mạng. Yếu tố lớn nhất đến từ việc ông đã được ban lãnh đạo cho phép sử dụng toàn quyền của một HLV thực thụ."

Tuyển Việt Nam nên cử đội hình trẻ dự AFF Cup
Tuyển Việt Nam rèn quân cho vòng loại cuối World Cup 2022

Cựu HLV Steve Darby tỏ ra đôi chút thất vọng khi các cầu thủ Việt Nam chỉ quanh quẩn ở ao làng V.League mà chưa nghĩ nhiều tới chuyện xuất ngoại.

"Tin tôi đi, các cầu thủ của tuyển Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần dân tộc, tức là họ luôn cống hiến cho đất nước của mình. Với họ, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất. Điểm yếu của các cầu thủ có lẽ chỉ là họ không được thi đấu nhiều ở môi trường quốc tế.

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam chỉ chơi bóng tại V.League, một giải đấu còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và chuyên môn".

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để lên ngôi vô địch. Nhưng ở giải đấu gần đây, chúng ta đã không thể bảo vệ ngôi vương sau thất bại trước Thái Lan ở bán kết. Về điều này ông Darby phân tích:

"Phương tiện truyền thông tại Việt Nam rất có sức ảnh hưởng đến người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Các cổ động viên Việt Nam hiểu và tôn trọng đội nhà sau những thất bại ở Vòng loại World Cup. Mặc dù thua, đội bóng đã thể hiện khá tốt và có những sự khả quan. Việt Nam chắc chắn đã thu hẹp dần khoảng cách với những ông lớn của châu Á. Tuy nhiên, NHM cho rằng việc thua cuộc ở AFF Cup là một thảm họa.

Với cá nhân tôi, Việt Nam lẽ ra nên cho đội trẻ thi đấu ở giải này và để đội hình chính nghỉ ngơi bởi họ đã rất cố gắng thi đấu tại vòng loại World Cup. Họ nên tập trung ở các giải đấu như Asian Cup hay là Vòng loại World Cup 2026.

Thực tế là hầu hết ở các quốc gia châu Á, không có đội bóng nào có thể thành công trong một thời gian quá dài. Chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản là ngoại lệ."

Nếu tính từ ngày hết hạn cách ly và được trở về nhà là ngày 5/1, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13/1 để bước vào hành trình mới của năm 2022.

Trước mắt, Quang Hải và các đồng đội sẽ chuẩn bị cho 2 trận đấu kế tiếp tại bảng B vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 - khu vực châu Á, lần lượt gặp đội tuyển Úc vào ngày 27/1 và gặp Trung Quốc vào ngày 1/2. 

Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, mỗi trận đấu tại sân chơi này đối với tuyển Việt Nam đều rất đáng quý, giúp các cầu thủ tiếp tục tiếp cận trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao của châu lục.

Trong năm 2022, ngoài các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, tuyển Việt Nam còn hướng tới mục tiêu lấy lại ngôi vô địch tại AFF Cup. Do vậy, HLV Park sẽ có tính toán phù hợp để xây dựng lực lượng và gia tăng tính cạnh tranh cho đội tuyển. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại