Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:32
RSS

Lên cao tốc phản đối điều chuyển tuyến, hàng trăm xe khách bị cẩu đi trong đêm

Thứ tư, 01/03/2017, 07:22 (GMT+7)

Sau gần 1 ngày xảy ra vụ việc gần trăm khách tập trung phản đối điều chuyển tuyến, đêm qua lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe cứu hộ tới cẩu những chiếc xe khách này ra khỏi cao tốc.

Sau nhiều giờ hơn 50 xe khách tập trung trước trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ Hà Nội đến gần 23h tối qua, lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe cứu hộ để kéo số xe này đi khỏi cao tốc.

Anh Vũ Đình Kiên - nhà xe Long Thu cho biết: Sáng 28/2, tôi cũng như nhiều nhà xe khác của Thái Bình và Nam Định lên Hà Nội để đề nghị các cơ quan chức năng cứu các doanh nghiệp. 

phản đối điều chuyển tuyến

phản đối điều chuyển tuyến

Khi lên đến Km188 thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng gần trạm thu phí. Đến 22h30 thì lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu hộ để kéo xe của chúng tôi ra khỏi đường cao tốc.

phản đối điều chuyển tuyến

phản đối điều chuyển tuyến

Chiếc xe khách bị kéo khỏi cao tốc. Ảnh Vietnamnet

Anh Bùi Trọng Đại - nhà xe Hạnh Trinh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội cho biết: Khoảng 22h30 thì bất ngờ lực lượng chức năng đã huy động gần 10 chiếc xe cứu hộ đến và cẩu xe đi.

phản đối điều chuyển tuyến

phản đối điều chuyển tuyến

“Xe của tôi (BKS 17B-00517) bị cẩu đi mà lực lượng chức năng không có giấy tờ gì giao cho tôi”, anh Đại nói.

Sau khi cẩu chiếc xe BKS 17B-00517 sang bên kia đường thì toàn bộ nhà xe phản đối nên việc cẩu xe tạm dừng.

Lực lượng CSGT đã tuyên truyền để các lái xe đưa xe đi nơi khác.

phản đối điều chuyển tuyến

phản đối điều chuyển tuyến

CSGT niêm phong xe khách để kéo đi. Ảnh Vietnamnet

Được biết, số xe khách được kéo về trạm dừng nghỉ 239 ở địa phận tỉnh Hà Nam.

Nhị Tiến
Theo Vietnamnet