Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:23
RSS

Phạm Băng Băng chia tay Lý Thần: Tình hết tiền tan

Thứ sáu, 28/06/2019, 07:12 (GMT+7)

Trước khi công khai chia tay, cả Lý Thần và Phạm Băng Băng đều đã có động thái rút tiền và không còn muốn dính dáng đến nhau.

 Phạm Băng Băng chia tay Lý Thần: Tình hết tiền cũng hết
 Phạm Băng Băng chia tay Lý Thần: Tình hết tiền cũng hết

 

Được biết, sau khi hẹn hò công khai, Lý Thần và Phạm Băng Băng từng góp vốn đầu tư vào công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Ái Mỹ Thần Vô Tích. Điều này thể hiện tình cảm gắn kết của cặp đôi nổi tiếng khi Lý Thần sẵn sàng ủng hộ cho bạn gái và ngược lại.

Nhưng, đầu năm 2019 trong danh sách cổ đông của công ty Văn Hóa Điện ảnh giờ không còn có cái tên Lý Thần. Có thông tin nam tài tử nổi tiếng đã rút hết tiền vốn đổ vào đây. Ngoài ra, Phạm Băng Băng cũng không còn nắm giữ vị trí cao nhất trong công ty mà mẹ cô là người thay thế. Phạm gia lúc này chỉ là đại cổ đông của công ty.

Một số tin tức cho biết, Lý Thần cũng rút vốn khỏi các công ty khác có liên quan đến Phạm Băng Băng. Hành động này của nam tài tử nhận được khá nhiều sự phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Tên của anh trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên mạng.

Nhiều người cho rằng Lý Thần đích thực không đáng mặt đàn ông. Chuyện anh rút vốn có thể ảnh hưởng tới công ty của Phạm Băng Băng, đặc biệt là trong lúc cô đang gặp khó khăn như vậy. Có thể khẳng định mối quan hệ của Lý Thần của Phạm Băng Băng chính là tiền còn tình còn, tiền hết tình tan.

Hơn thế, Lý Thần cũng không xuất hiện bên Phạm Băng Băng trong suốt thời gian cô vướng vào bê bối thuế. Có thông tin cho biết thực sự Băng - Thần đã chia tay từ lâu. Sở dĩ Lý Thần chưa dám công khi chuyện đã chia tay vì áp lực từ công chúng.

Tối ngày 28/05, phòng làm việc của Phạm Băng Băng thông báo: “Gần đây, Phạm Băng Băng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Đường Đức truyền hình điện ảnh Ảnh thị cho bên thứ ba thông qua các giao dịch đại chúng“. Bên cạnh đó, bên phía nữ diễn viên lên tiếng giải thích bản thân luôn nhất mực công nhận, rất tán đồng trước năng lực chế tác của Đường Đức ảnh thị, việc chuyển nhượng cổ phần này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nhưng người ngoài có thể thấy rõ với động thái này, Phạm Băng Băng đã rút hẳn và không còn muốn dính dáng gì đến công ty này nữa.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN