Thứ năm, 28/03/2024 | 18:51
RSS

Phá đường dây ghi lô đề giao dịch 5 tỉ đồng mỗi tháng ở Đắk Lắk

Thứ ba, 25/08/2020, 11:27 (GMT+7)

Sáng 25/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thông tin, đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng 7 người nằm trong đường dây ghi số đề quy mô lớn, hoạt động một thời gian dài ở địa phương.

Báo NLĐ thông tin, qua một thời gian xác lập chuyên án, khuya 20/8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã "cất vó" đường dây ghi số đề quy mô lớn. Cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Huỳnh Thị Hiền (SN 1973), Trần Văn Hùng (SN 1976), Trần Thị Thanh Vân (SN 1968), Huỳnh Thị Lệ Hằng (SN 1979), Hoàng Thị Ngãi (SN 1976), Nguyễn An Nữ Dung (SN 1984) và Tôn Thất Bảo (SN 2000, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Được biết, nhóm này thỏa thuận nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền với các con bạc. Các đối tượng dùng điện thoại di động nhắn tin chuyển số đề ở đài Bình Định và đài miền Bắc cho nhau, báo Lao Động cho hay.

Đường dây ghi lô đề giao dịch 5 tỉ đồng mỗi tháng ở Đắk Lắk
Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: LĐO

Sau đó, chúng sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài rồi tính toán thắng thua với các con bạc để thu lợi bất chính. Đường dây này tổ chức ghi số đề mỗi tháng với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Gần đây, ở Hà Tĩnh cũng bắt giữ một đường dây tương tự. Ngày 19/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị công an trên địa bàn vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với thủ đoạn tinh vi, phức tạp. 

Theo đó, đầu tháng 8, Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Phan Thị Thanh (49 tuổi, ngụ tại P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) cầm đầu. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, hàng ngày, các chân rết sau khi nhận tiền của "con bạc" thì dùng điện thoại nhắn tin chuyển bảng lô đề về cho Thanh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, tối 16/8, Công an TP.Hà Tĩnh huy động 70 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt 10 tụ điểm ghi lô đề trên khắp địa bàn thành phố, bắt giữ Thanh và 10 người trong đường dây.

Khám xét nơi ở của những người này, công an thu giữ thu giữ 10 điện thoại di động, hơn 200 triệu đồng tiền ghi lô đề trong ngày và các loại sổ sách có liên quan. Công an TP.Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ xử lý các nghi phạm theo quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN